ĐBSCL:

Hàng trăm suất học bổng, quà tặng tiếp sức học sinh khó khăn

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 8, tại nhiều địa phương của các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long như: An Giang, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Sóc Trăng…, nhiều tổ chức, cá nhân mang hàng trăm suất học bổng, quà tặng đến tiếp sức cho các học sinh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới.

Tại Đồng Tháp, ngày 29/8/2017, tại xã Hòa Bình, UBND huyện Tam Nông đã tổ chức Lễ phát động Tháng Khuyến học và trao học bổng Nguyễn Sinh Sắc cho sinh viên, học sinh vượt khó năm học 2017 - 2018.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Tam Nông kêu gọi: các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp hãy cùng nhau chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện để tất cả trẻ em, đặc biệt là học sinh nghèo được thụ hưởng thành quả giáo dục ở mức độ ngày càng cao.

Quang cảnh buổi trao học bổng tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Quang cảnh buổi trao học bổng tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Dịp này, Hội Khuyến học huyện Tam Nông đã tiếp nhận trên 100 triệu đồng, 18.000 quyển tập và 31 chiếc xe đạp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ. Đồng thời, Hội tổ chức trao tặng 10 suất học bổng Nguyễn Sinh Sắc, mỗi suất trị giá từ 3,6 triệu đến 4 triệu đồng cho sinh viên nghèo, trao 138 suất học bổng, mỗi suất từ 500.000 đến 1 triệu đồng cho học sinh nghèo từ bậc Tiểu học đến bậc THPT và trao 5 xe đạp cho học sinh vượt khó, học giỏi. Tổng trị giá học bổng và quà trên 102 triệu đồng.

Ngày 27/8, Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Nông và Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức trao tặng 350 phần quà cho các hộ nghèo trong huyện và 20 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn. Tổng trị giá gần 200 triệu đồng.
Ngày 27/8, Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Nông và Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức trao tặng 350 phần quà cho các hộ nghèo trong huyện và 20 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn. Tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Được biết, trong ngày khai giảng năm học mới, Hội Khuyến học huyện Tam Nông sẽ tiếp tục trao tổng cộng 119 suất học bổng đợt 2 cho sinh viên, học sinh vượt khó năm học 2017 - 2018, với tổng trị giá trên 68 triệu đồng.

Tại An Giang, năm nay nước về sớm hơn mọi năm nên lãnh đạo các xã đầu nguồn của huyện An Phú tăng cường công tác huy động và đảm bảo cho hs an toàn đến trường. Ngoài ra, Đảng ủy các cấp cũng chỉ đạo các ngành liên quan chăm lo cho các em học sinh, không để em nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 28/8, hoa khôi nam bộ Nguyễn Thị Hải Yến cùng nhiều cá nhân, DN đến thăm và trao 300 phần quà cho các em học sinh thuộc diện khó khăn ở xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Ngày 28/8, hoa khôi nam bộ Nguyễn Thị Hải Yến cùng nhiều cá nhân, DN đến thăm và trao 300 phần quà cho các em học sinh thuộc diện khó khăn ở xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Hội, cho biết: “Xã Phú Hội là một trong những địa phương khó khăn nhất huyện, với 26% hộ nghèo. Người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh lưới, giăng câu mùa lũ, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu hụt. Do vậy, thời gian qua có đoàn của hoa khôi Nam bộ Nguyễn Thị Hải Yến đến trao 300 phần quà (vở và áo phao) là điều vô cùng cần thiết cho các em học sinh khó khăn trong đầu năm học mới.

Tại TP Cần Thơ, Sóc Trăng, ngày 28/8, công ty CP Phân bón Bình Điền trao 10.000 cuốn tập cho học sinh nghèo, hiếu học tại Sóc Trăng và Cần Thơ nhân dịp đầu năm học mới 2017-2018.

Các em học sinh nhận vở lần này thuộc trường tiểu học Kế Thành, xã Kế Thành (Kế Sách), trường tiểu học Mỹ Thuận (Mỹ Tú), Sóc Trăng; trường tiểu học Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, trường tiểu học Trường Xuân B, xã Trường Xuân B (Thới Lai), trường tiểu học Trung Thạnh, xã Trung Thạnh và trường tiểu học Thạnh Phú, xã Thạnh Phú (Cờ Đỏ) TP. Cần Thơ để tận tay trao các phần quà cho học sinh nghèo hiếu học. Các điểm trường đến trao tập phần đông học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc Khmer.

Các em học sinh khó khăn ở xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nhận quà trong năm học mới
Các em học sinh khó khăn ở xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nhận quà trong năm học mới

Thầy Nguyễn Minh Luông, Hiệu trưởng trường tiểu học Kế Thành cho biết: Các em học sinh ở đây đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình ít ruộng, cha mẹ phải đi làm ăn xa quê như TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai để lại con cái cho ông bà, nội ngoại chăm lo. Một số em bỏ học giữa chừng, các thầy cô phải đến tận nhà vận động gia đình cho các em đi học lại. Thầy Luông mong ước rằng, năm học mới này có nhiều nhà tài trợ giúp các em để đảm bảo 3 đủ: “đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở”, tạo cho các em có thêm động lực đến trường.

Em Thạch Mộng Kiều, lớp 3A trường Tiểu học Kế Thành nói: “Gia đình con không có ruộng đất, cha mẹ phải sống bằng nghề làm thuê mỗi ngày để kiếm tiền mua gạo nuôi con ăn học. Nhân dịp này được mấy chú đến tặng tập, giúp con có trang vở mới để học tập trong cả năm, con rất vui”.

Thầy Nguyễn Văn Khởi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trường Xuân B, cho biết: Trường nằm trong vùng sâu giáp ranh với tỉnh Kiên Giang, đa phần con em ở đây cha mẹ sống bằng nghề nông nên gặp rất nhiều khó khăn. Trường có gần 500 em học sinh, trong đó có 104 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình không đủ điều kiện cho các em đến lớp. Nhiều năm qua nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ để cho các em có điều kiện đến trường.

Nguyễn Hành - Trọng Trung