Hà Tĩnh khen thưởng học sinh đoạt huy chương Olympic

(Dân trí) - Sáng nay 28/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tuyên dương 2 học sinh: Phan Nhật Duy - huy chương vàng Olympic Toán học Quốc tế (IMO) và Nguyễn Đình Đại - huy chương bạc Olympic Tin học châu Á năm 2017. Cả hai em đều là học sinh lớp 12 Toán 1 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng và biểu dương thành tích cao của hai em trong các kỳ thi vừa qua. Bí thư Tỉnh ủy cũng hy vọng hai em sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập cho bạn bè, cho các thế hệ học sinh; tiếp tục rèn luyện, học tập để bồi đắp thêm kiến thức, góp phần xây dựng quê hương đất nước.


Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng hai học sinh đoạt huy chương Olympic 2017.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng hai học sinh đoạt huy chương Olympic 2017.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời chúc mừng đến thành tích của em Hoàng Hữu Quốc Huy, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu), một người con của quê hương Cẩm Huy (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán Quốc tế năm nay với số điểm cao nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, em Phan Nhật Duy gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của tỉnh, của ngành giáo dục, nhà trường, các thầy cô giáo, bạn bè và những người thân. Sự quan tâm ấy đã tiếp sức cho em vượt qua những áp lực của kỳ thi để giành kết quả đáng tự hào. Em hứa sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để sau này có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Quỹ khuyến học khuyến tài Nguyễn Du đã trao tặng 10 triệu đồng cho em Phan Nhật Duy và 5 triệu đồng cho em Nguyễn Đình Đại.
Quỹ khuyến học khuyến tài Nguyễn Du đã trao tặng 10 triệu đồng cho em Phan Nhật Duy và 5 triệu đồng cho em Nguyễn Đình Đại.

Nhân dịp này, Quỹ Khuyến học khuyến tài Nguyễn Du và nhiều ban ngành đã trao nhiều phần quà cho em Phan Nhật Duy và em Nguyễn Đình Đại.

Nhân dịp này, UBND tỉnh cũng khen thưởng những giáo viên trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng các em.
Nhân dịp này, UBND tỉnh cũng khen thưởng những giáo viên trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng các em.

Phượng Vũ