Hà Tĩnh: 6 tháng huy động hơn 32 tỷ đồng thực hiện các chương trình khuyến học

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 32 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, hoạt động khuyến học trên địa bàn.

Báo cáo tại hội nghị ban chấp hành sáng ngày 24/7, Hội Khuyến học Hà Tĩnh cho biết, tính đến ngày 31/5/2018, toàn tỉnh đã vận động được hơn 32,1 tỷ đồng; trong đó: cấp tỉnh huy động 2,1 tỷ, cấp huyện hơn 3,7 tỷ, cấp cơ sở hơn 5,9 tỷ; các chi hội, ban khuyến học dòng họ, cơ quan, đơn vị 20.377 triệu. Toàn tỉnh có 173 dòng họ có số dư quỹ trên 30 triệu đồng, trong đó 41 dòng họ có số dư quỹ trên 100 triệu đồng…

Dòng họ Nguyễn Văn (Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đặc biệt chú trọng công tác khuyến học đối với con em trong dòng họ. Hàng năm đến ngày Rằm tháng 7 đều tổ chức trao giấy khen khuyến học cho con em có thành tích học tập tốt.
Dòng họ Nguyễn Văn (Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đặc biệt chú trọng công tác khuyến học đối với con em trong dòng họ. Hàng năm đến ngày Rằm tháng 7 đều tổ chức trao giấy khen khuyến học cho con em có thành tích học tập tốt.

Từ đầu năm đến nay, Hội đã thành lập thêm 12 ban khuyến học cơ quan, đơn vị; đưa tổng số ban khuyến học cơ quan, đơn vị, trường học trong toàn tỉnh là 209 ban; thành lập 111 ban khuyến học dòng họ, đưa tổng số ban khuyến học dòng họ trên địa bàn toàn tỉnh là 4.626 ban.

Hội cũng vận động, kết nạp thêm 5.771 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 350.984 hội viên. Tỷ lệ hội gia đình có hội viên Hội khuyến học đạt 94%, có 315.985 /363.201 hộ đăng ký “gia đình học tập”, 4.296/4.626 dòng họ đăng ký “dòng họ học tập”...

Với những con số đầy khích lệ nêu trên, trong 6 tháng cuối năm, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội các cấp và phát triển hội viên, nhất là khối cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục & Đào tạo và các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về chủ trương “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo”, “Xây dựng xã hội học tập”, “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”…

Hà Phương