Hội Khuyến học VN kiểm tra công tác “Xây dựng xã hội học tập” tại Bắc Ninh

(Dân trí) - Hôm nay, ngày 7/11, GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến Học Việt Nam cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác đánh giá tình hình thực hiện đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tại xã Phù Chẩn (huyện Từ Sơn, Bắc Ninh).


GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến Học Việt Nam cùng đoàn công tác làm việc tại trụ sở xã Phù Chẩn

GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến Học Việt Nam cùng đoàn công tác làm việc tại trụ sở xã Phù Chẩn

Theo báo cáo của UBND xã Phù Chẩn, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND xã Phù Chẩn đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “ Xây dựng XHHT giai đoạn 2012- 2020”, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”.

Phong trào học tập đã lan rộng trong cộng đồng dân cư, các thôn xóm, các nhà trường, các gia đình và các dòng họ trong toàn xã. Số dòng họ có quỹ khuyến học tăng lên, tỷ lệ học sinh, sinh viên đỗ vào các trường PTTH và đại học tăng; nhiều HS, SV đạt giải trong các kỳ thi của tỉnh, quốc gia và quốc tế. Năm 2015, cộng đồng dân cư xóm Nội thôn Phù lộc đã được UBND tỉnh khen tăng danh hiệu “Cộng đồng học tập”.

Năm 2016, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã đã Phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xây dựng kế hoạch và tổ chức đăng ký thi đua đạt các danh hiệu “Gia đình học tập", “Dòng họ học tập", “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, đến từng hộ gia đình, dòng họ, các đoàn thể hội, các thôn và nhà trường được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đạt tỷ lệ trên 90%.

Tỷ lệ cán bộ công chức các phòng ban, đoàn thể xã Phù Chẩn được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo các chương trình; ngoại ngữ tin học. Cán bộ xã tham gia cập nhật kiến thức quản lý nhà nước trong năm qua là 98,1%; tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị: 96,4 %, học ngoại ngữ: 100% và 100% đạt trình độ A trở lên, tin học là 100%.

Thông qua việc thực hiện Đề án nhận thức của cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân về học tập thường xuyên và học tập suốt đời được nâng lên rõ rệt, cán bộ và nhân dân quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nhà văn hoá để thuận lợi cho việc học tập của nhân dân. Cấp ủy các thôn, các đòn thể, dòng họ đều xây dựng quỹ khuyến học để động viên con em học tập.

Với sự cố gắng nỗ lực đó, UBND xã Phù Chẩn được UBND thị xã Từ Sơn Công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã. Cộng đồng dân cư Xóm Nội thôn Phù Lộc được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen về phong trào “Học tập suốt đời”. Trình độ dân trí đựoc nâng lên, các gia đình đều quan tâm tạo điều kiện cho con em học tập, tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao, nhiều học sinh, sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi tỉnh, quốc gia và quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến Học Việt Nam nhấn mạnh, xã Phù Chẩn là xã phát triển nhanh, dân được học nhiều, có sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo xã, ít có xã nào có nhiều lãnh đạo tham gia về công tác xã hội học tập như xã Phù Chẩn, như vậy xã cắm vào từng địa phương một để chỉ đạo là rất tốt.

Phong trào học tập của dân dưới nhiều hình tức được duy trì, tôi đánh giá cao kết quả học tập này. Bên cạnh sự phát triển của địa phương phải gắn với học tập, làng xóm chúng ta phát triển cũng nhờ vào học tập, chúng ta có truyền thống học tập tư lâu đời, nhưng từ khi có xã hội học tập thì được phát huy mạnh hơn. Muốn thực hiện công nghiệp hóa thì phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu lao động.

Bên cạnh đó, GS.TS. Phạm Tất Dong đề nghị xã Phù Chẩn cần phát huy những thành tựu đã làm được, khắc phục những hạn chế, để việc xã hội học tập lan tỏa, đem lợi ích thiết thực đến toàn dân, mọi tầng lớp, cộng đồng xã hội, qua đó để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bá Đoàn