Giảng viên Học viện Y Dược học Cổ truyền tình nguyện khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao

(Dân trí) - Ngày 6-9/1 vừa qua, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam phối hợp với Đoàn thanh niên quận Hà Đông (Hà Nội) tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho bà con nhân dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đây là hoạt động thường niên của Học viện nhằm chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa khó khăn và cũng là chương trình nhân đạo của Bộ Y tế hướng tới nâng cao chất lượng CSSKCĐ cho nhân dân. Hoạt động của đoàn công tác thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đối với đồng bào các dân tộc miền núi mỗi năm.

Giảng viên Học viện Y Dược học Cổ truyền tình nguyện khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao - Ảnh 1.

Đoàn gồm 14 tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, giảng viên của Học viện đã đến để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân địa phương.

Năm nay, với tinh thần xung kích, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, từ ngày 6 - 9/1, đoàn gồm 14 tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, giảng viên của Học viện đã đến để khám chữa bệnh miễn phí và trao quà cho các gia đình chính sách tại 2 xã Quản Nưa và Na Sang, huyện Tuần Giáo, Điện Biên.

Dẫn đầu đoàn tình nguyện, TS. Bác sỹ Trần Đức Hữu, Bí thư Đoàn thanh niên, Phó trưởng khoa Châm cứu Học viện Y Dược học cổ truyền tâm sự, có đi đến những vùng sâu, vùng xa mới thấy những khó khăn, vất vả và hoàn cảnh của bà con. Chúng tôi không ngại khó và luôn mong muốn về  những vùng sâu, vùng xa nhất, khó khăn nhất để đem đến những kiến thức mình đã học chăm sóc sức khỏe cho đồng bào.

Giảng viên Học viện Y Dược học Cổ truyền tình nguyện khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao - Ảnh 2.

Theo thống kê có hơn 400 lượt người dân được khám miễn phí trong đợt tình nguyện này.

Vì thế có những bác sĩ mặc dù đã lớn tuổi nhưng luôn sẵn sàng nhận lệnh lên đường về với bà con... Thường những đợt khám chữa bệnh đoàn "cắm bản" 7-10 ngày, các bác sĩ ở lại trong bản, sinh hoạt ăn ở cùng bà con và hướng dẫn bà con cách phòng tránh một số bệnh thông thường.

Đặc biệt với thế mạnh về Đông y, các bác sĩ đã tư vấn để bà con biết vận dụng những cây thuốc Đông y quanh nhà phòng và chữa một số bệnh thông thường từ cây cỏ trong vườn.

Giảng viên Học viện Y Dược học Cổ truyền tình nguyện khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao - Ảnh 3.

Cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân theo đơn khám của các bác sĩ.

Bác sỹ Đức trao đổi thêm, theo thống kê ban đầu, qua những ngày "cắm bản" cùng bà con, đoàn bác sĩ của Học viện đã khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 lượt người dân, đồng thời tặng hơn 500 chiếc chăn cùng nhu yếu phẩm và 100 phần quà tiền mặt cho các hộ gia đình nghèo, gia đình có công với cách mạng thuộc hai xã trên. Đây là kinh phí do cán bộ, nhân viên của Học viện quyên góp và của các doanh nghiệp tài trợ.

Hà Cường