Dư thừa cử nhân - Hãy tự cứu lấy mình!

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cả nước có 900 ngàn cử nhân thất nghiệp, tăng 45 ngàn người so với cùng kỳ năm 2012. Đặc biệt tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học cao gấp 3 lần đối tượng thất nghiệp khác.

TS. Vũ Văn Thọ - nhà nghiên cứu việc làm cho biết, chúng ta đang đào tạo những ngành nghề và kỹ năng nhà trường có chứ không phải đào tạo ngành nghề xã hội cần. Trong số 900 ngàn người thất nghiệp có hơn 72 ngàn người có bằng cử nhân, thạc sỹ (số liệu của Bộ Lao động Thương binh Xã hội). Tuy nhiên thị trường lao động vẫn đang thiếu người làm đặc biệt ở nhóm có chuyên môn cao trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh doanh và quản lý.

Bạn Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Thương mại cho biết: “Em tốt nghiệp được 2 năm nhưng gặp rất nhiều khó khăn khi ứng tuyển vì các công ty ngoài kinh nghiệm làm việc thường yêu cầu ứng viên phải có những kỹ năng mềm khác: như kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng thương thuyết, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp tiếng Anh mặc dù khả năng đọc viết của em tương đối tốt.”

Bạn Phạm Hiền (sinh năm 1990) mặc dù tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Bách khoa và đã có bằng thạc sỹ nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xin việc vì thiếu kĩ năng mềm và khả năng thích ứng.

Nắm được sự thiếu hụt các kỹ năng mềm là nguyên nhân chủ yếu khiến các “cử nhân” không đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động, không ít các bạn trẻ đã tự tìm cách trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng nhà tuyển dụng tìm kiếm.


Các bạn trẻ tại một lớp học về kỹ năng mềm (Skill Class).

Các bạn trẻ tại một lớp học về kỹ năng mềm (Skill Class).


Tham gia hội thảo, các buổi Connect Club và CEO Talk cũng là những cách rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Tham gia hội thảo, các buổi Connect Club và CEO Talk cũng là những cách rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp được nhiều bạn trẻ lựa chọn.


Luyện tập kỹ năng giao tiếp và nâng cao khả năng ngoại ngữ.

Luyện tập kỹ năng giao tiếp và nâng cao khả năng ngoại ngữ.

Trao đổi với ông Ben Fairbank, Group CEO tổ chức Giáo dục & Đào tạo Apollo Vietnam, học viên Việt Nam hiện đang có nhiều lợi thế để phát triển hơn khi các cơ hội tuyển dụng ngày càng trở nên phong phú. Apollo 360 đem lại cho các học viên cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của bản thân trên thị trường lao động nói chung và trong sự nghiệp nói riêng. Bên cạnh đó, Apollo 360 cũng gắng sức tạo ra những Công Dân Toàn Cầu, những con người không chỉ phát triển khả năng tương tác với người nước ngoài mà còn học những kỹ năng mềm cần thiết để ứng dụng tại Việt Nam. Từ đó, họ có thể đảm nhận những vị trí quan trọng ở các công ty đa quốc gia, hay làm việc và học tập trong môi trường quốc tế.

Ông Ben Fairbank cũng chia sẻ thêm: “Chỉ trong 5 năm tới, người lao động Việt Nam sẽ gần như không thể đảm nhận những vị trí quản lý cao cấp nếu họ không có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh”

Số học viên tìm đến Apollo 360 – trung tâm tiếng Anh dành riêng người lớn trong quý I năm nay tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số giờ dạy của giáo viên toàn hệ thống tăng hơn 3 lần mới có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng nhiều của học viên. Bên cạnh đó Apollo 360 luôn chú trọng đến các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm qua các lớp Skill Class, Connect Club hoặc các buổi gặp gỡ doanh nhân thành đạt - CEO Talk để có thể mang đến học viên môi trường học tiếng Anh phù hợp nhất với người đi làm, từng bước giúp họ làm chủ sự nghiệp.

Địa chỉ cho bạn:

Apollo 360 HITC: 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội

Apollo 360 Phố Huế: 181 – 183 -185 Phố Huế, Hà Nội

Apollo 360 Phạm Ngọc Thạch: 58 Phạm Ngọc Thạch, Tp.Hồ Chí Minh

Tham khảo thêm thông tin tại:

http://goo.gl/IzxbPL hoặc www.facebook.com/ApolloEnglish360