ĐH Quốc gia Hà Nội mở phòng thí nghiệm tiền lâm sang nha khoa

(Dân trí) - Ngày 9/4, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức lễ khai trương phòng thí nghiệm tiền lâm sàng nha khoa mang tên Giáo sư người Pháp - François Resche.

ĐH Quốc gia Hà Nội mở phòng thí nghiệm tiền lâm sang nha khoa - 1
Phòng Thí nghiệm tiền lâm sang nha khoa.
 
Nha khoa là ngành học mang tính đặc thù, đòi hỏi tính thực hành cao song song với việc trau dồi kiến thức sách vở. Do đó, nhằm giúp các giảng viên, sinh viên đang theo học chuyên ngành Bác sĩ Nha khoa tại khoa Quốc tế - ĐHQGHN thuận tiện hơn trong công tác giảng dạy, học tập cũng như giúp sinh viên làm quen với các trang thiết bị nha khoa tiên tiến trên thế giới, Trường ĐH Nantes - Cộng hòa Pháp đã trao tặng trang thiết bị thực hành nha khoa gồm 24 bộ thiết bị hoàn chỉnh (bơm tiêm AIM/EAV; dây bán động cơ, gối cổ, đèn chiếu, ghế khám) và 109 dụng cụ quay gồm tuabin, đầu cắm góc, đầu cắm thẳng với tổng giá trị lên tới 100.000 euro cho Khoa Quốc tế - ĐHQGHN. Khoa Quốc tế - ĐHQGHN đã tiếp nhận thiết bị và lắp đặt tại hai phòng thực hành có thể giúp 24 sinh viên thực tập cùng một lúc.

Để ghi nhớ sự đóng góp của Giáo sư Francois Resche - người đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và trường ĐH Nantes và cũng là người kết nối để thành lập, triển khai và tham gia giảng dạy tại Chương trình Cử nhân Bác sĩ Nha khoa, khoa Quốc tế - ĐHQGHN quyết định đặt tên vị giáo sư cho phòng thí nghiệm tiền lâm sàng nha khoa này.

GS. Francois Resche là một tấm gương lớn trong nghiên cứu khoa học cũng như công tác giảng dạy. Ông hiện là hiệu trưởng danh dự của Trường ĐH Nantes, Tiến sĩ danh dự tại Cộng hòa Mondova, Cộng hòa Rumani và Đại học Y Hà Nội với nhiều đóng góp cho ngành y học thế giới. Năm 2004, GS. Francois Resche vinh dự đón nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm quốc gia Pháp (theo quyết định của Tổng thống nước Cộng hòa Pháp).

Hồng Hạnh