ĐH Lao động - Xã hội cơ sở TPHCM trao tặng nhà tình nghĩa tại Quảng Nam

(Dân trí) - Để bày tỏ sự tri ân của cán bộ, giảng viên đối với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập dân tộc, ngày 13/9/2014, Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở 2 tại TPHCM đã trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình người có công tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng do cán bộ, giáo viên nhà trường đóng góp từ lương, xây tặng gia đình bà Phùng Thị Mai, sinh năm 1939, là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Lang, hy sinh tháng 6/1967.

ĐH Lao động - Xã hội cơ sở TPHCM trao tặng nhà tình nghĩa tại Quảng Nam
TS. Bùi Anh Thủy, Giám đốc Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở 2, phát biểu tại lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phùng Thị Mai.
 
Bà Phùng Thị Mai đã già yếu, bệnh tật, việc đi lại trong nhà cũng như mọi sinh hoạt đã không tự làm được, phải có người trợ giúp. Khi chồng hy sinh, bà mới 28 tuổi. Bà đã ở vậy, thờ chồng, nuôi người con trai độc nhất khi đó vừa thôi nôi cho đến lúc người con trưởng thành, lập gia đình. Từ nhiều năm nay, người con trai của bà bị bệnh tâm thần, thường bỏ nhà đi lang thang. Người con dâu đã bỏ đi từ lâu. Chỉ còn một người cháu nội sống cùng bà, làm nghề phụ hồ. Rất nhiều việc trong gia đình bà Mai luôn có sự giúp đỡ của bà con trong thôn, ấp và chính quyền địa phương.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, ông Lê Sáu, Phó Giám đốc Sở LĐ, TB-XH tỉnh Quảng Nam bày tỏ sự cảm kích đối với cán bộ, giảng viên, công nhân viên Trường ĐH Lao động - Xã hội cơ sở TPHCM đã quan tâm, hỗ trợ gia đình bà Phùng Thị Mai có căn nhà khang trang, yên ổn tuổi già.

Được biết, đây là căn nhà tình nghĩa thứ hai trong năm nay của cán bộ giảng viên Trường ĐH Lao động và xã hội (cơ sở 2) trao tặng các gia đình chính sách. Trước đó, nhà trường đã trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với nước tại các tỉnh: Bến Tre, TPHCM, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ngãi…

Trọng Đức