ĐH La Trobe và trường ĐH Hà Nội: Chặng đường 10 năm liên kết

Nhân 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Úc, Trường ĐH Hà Nội và ĐH La Trobe kỷ niệm 10 năm thành lập chương trình hợp tác đào tạo Cử nhân và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự đột phá của ngành giáo dục khi bắt tay hợp tác theo mô hình liên doanh liên kết với nước ngoài.

 

Từ năm 2003, ĐH La Trobe đã thực hiện Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Trường ĐH Hà Nội. Tới nay, đã có khoảng 300 cử nhân và gần 700 thạc sĩ QTKD tốt nghiệp ra trường trong chương trình hợp tác đào tạo này.

 

Học viên tốt nghiệp nhận bằng và bảng điểm chính thức
Học viên tốt nghiệp nhận bằng và bảng điểm chính thức.

 

Giáo sư Peter Dowling, giảng viên của ĐH LaTrobe cho biết: “Các học viên tham gia khóa học đều có khá nhiều kinh nghiệm làm việc. Đặc biệt, học viên của khóa học đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, điều này đã tạo điều kiện cho họ có cơ hội trao đổi, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh này sẽ giúp các bạn phát triển hơn nữa, tiến xa hơn trong môi trường  DN”.

 

Trong lễ tốt nghiệp và vinh danh 10 cựu sinh viên suất sắc nhất nhân dịp lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác đào tạo, PGS.TSKH Nguyễn Đình Luận, hiệu trưởng trường đại học Hà Nội cho biết học viên theo học các khóa đào  tại Việt Nam được cấp Bằng cấp chính quy do ĐH La Trobe cấp, được công nhận trên toàn thế giới. Ngoài ra, học viên còn có cơ hội học chuyển tiếp ở Úc và các nước khác. Với những kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ khóa học, các sinh viên ra trường đều được giới sử dụng lao động đón nhận với mức thu nhập cao và các vị trí công việc quan trọng trong doanh nghiệp. Không ít sinh viên cũng đã trở thành Doanh nhân hoặc khởi nghiệp thành công trong nhiều lĩnh vực.

 

Để  đảm bảo uy tín về chất lượng đào tạo, ĐH La Trobe trực tiếp quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, các giáo sư tại  La Trobe và các giảng viên  VN đã tu nghiệp ở nước ngoài  và chủ yếu giảng dạy bằng tiếng Anh. Chất lượng đào  tạo tại VN được ĐH La Trobe kiểm soát và đánh giá hàng năm. Bên cạnh đó chất lượng và hoạt động đào tạo của chương trình Liên kết đào tạo ĐH La Trobe và ĐH  Hà Nội tại VN còn được kiểm soát bởi cơ quan chuyên ngành của Chính phủ Úc. Cứ 5 năm toàn bộ hệ thống đào tạo và chất lượng lại được kiểm tra và đánh giá lại 1 lần.

 

Đặc biệt, trong tháng 3/2011, đoàn kiểm tra chất lượng của Tổ chức kiểm định chất lượng châu Âu EPAS đã tiến hành kiểm tra chương trình MBA và đã cấp quyết định công nhận chương trình MBA đạt chuẩn của EPAS.

 

Phó hiệu trưởng
Phó hiệu trưởng Rosenberg trao chứng nhận học viên xuất sắc cho cựu sinh viên.

 

Sinh viên chương trình cử nhân sẽ được cấp bằng theo hai chuyên ngành chính là quản trị tài chính và marketing. Với 2 chuyên ngành được học, sinh viên có  nhiều cơ hội lựa chọn công việc phù hợp với thu nhập cao tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn về tài chính, ngân hàng... Chương trình được thiết kế theo hướng lấy sinh viên làm trung tâm, học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh.  Điều này cũng thúc đẩy khả năng song ngữ và giao tiếp của sinh viên.
 

Các lớp học có lượng sinh viên ít và chú trọng vào mối quan hệ thầy - trò, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với đội ngũ giảng viên một cách dễ dàng nhất. Soạn thảo giáo trình giảng dạy, đánh giá và kiểm định kết quả học tập của sinh viên hoàn toàn do Đại học La Trobe của Úc chịu trách nhiệm.

 

Học viên tốt nghiệp vui mừng tung mũ
Học viên tốt nghiệp vui mừng tung mũ.

 

Nói về chất lượng đào tạo của chương trình liên kết giữa 2 trường, chị Nguyễn Châu Giang, đại diện cho khóa học viên MBA18 cho biết: Sau mười một năm làm việc kể từ khi tốt nghiệp đại học, tôi cảm thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để tham gia một khóa học thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Sau khi tìm hiểu về các chương trình liên kết, tôi quyết định chọn khóa học này. Bởi tôi thấy rằng những môn học trong chương trình sẽ giúp tôi đạt được những mục tiêu tương lai của mình. ĐH La Trobe là một trường nổi tiếng ở Úc, đứng đầu ở  bang Victoria về mức độ hài lòng của sinh viên, tôi tin rằng những giảng viên và bản thân chương trình sẽ giúp chúng tôi có được những kiến thức quý giá và nhiều kinh nghiệm.”

 

Được phép của Chính phủ (QĐ số 769/VPCP-QHQT ngày 21/2/20030) và Bộ Giáo dục Đào tạo (QĐ số 4657/QHQT ban hành ngày 5/6/2003), từ năm 2003, ĐH La Trobe đã thực hiện Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Hà Nội (tên cũ là ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội). Cho đến nay, chương trình đã có khoảng 300 cử nhân và hơn 700 thạc sĩ QTKD tốt nghiệp ra trường.