ĐH Huế gặp mặt các thế hệ nhà giáo

(Dân trí) - Trong không khí đầm ấm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều thế hệ thầy trò Đại học Huế đã gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng và ôn lại kỷ niệm xưa trong hội trường số 3 đường Lê Lợi, TP Huế chiều 19/11.

Những ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa”, “Người thầy”, “Bụi phấn” do SV đang học tại ĐH Huế cất lên đầy xúc động dành tặng những thầy cô giáo kính yêu. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, một năm với biết bao công việc bộn bề vụt chốc thoáng qua như chớp mắt. Nhìn lại trong khán phòng, những giáo viên ngày nào đã già đi với tóc bạc, da nhăn, lưng còng. Sự cống hiến của các thầy, cô cho thế hệ trẻ đi lên là điều lớn lao không thể cân đong được...

Các thế hệ thầy cô Huế vui mừng gặp lại nhau trong dịp 20/11.
Các thế hệ thầy cô Huế vui mừng gặp lại nhau trong dịp 20/11.

Buổi lễ tri ân là dịp ôn lại kỷ niệm xưa và hướng đến những mục tiêu mới nhằm làm cho ngành giáo dục bậc đại học tại Huế phát triển, vươn xa. PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc ĐH Huế đã nhắc lại câu nói rất ý nghĩa của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, vinh quang nhất trong những nghề vinh quang, sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo, bởi vì thầy cô giáo là những người đào tạo ra những con người, khi trưởng thành đã sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội”.

Khán phòng chật kín những thế hệ thầy cô giáo của ĐH Huế.
Khán phòng chật kín những thế hệ thầy cô giáo của ĐH Huế.

Hiện Đại học Huế có có 189 giáo sư, phó giáo sư cơ hữu, 24 giáo sư danh dự, 417 tiến sĩ, 1.184 thạc sĩ với 25 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013.

Nhiều thầy cô giáo tuổi đã rất lớn đã đến dự trong không khí chan hòa ấm áp.

Nhiều thầy cô giáo tuổi đã rất lớn đã đến dự trong không khí chan hòa ấm áp.

Với 99 ngành trình đào tạo cử nhân, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 28 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 62 chuyên ngành đào tạo BS chuyên khoa I, II, BS nội trú; 10 chương trình liên kết đào tạo ĐH và sau ĐH với nước ngoài trong đó có 2 chương trình tiên tiến. Một số trường ĐH thành viên đã khẳng định uy tín trong đào tạo như ĐH Y - Dược Huế đã được Bộ Y tế và Chính phủ quy hoạch là 1 trong 3 trường ĐH trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực Y tế; ĐH Ngoại ngữ Huế được Bộ GD-ĐT chọn là 1 trong 5 trung tâm ngoại ngữ khu vực, thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

"Đại học Huế sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức theo hướng coi trọng năng lực thực tiễn, nâng cao tỷ lệ giảng viên có chức danh và học vị, thành lập một số đơn vị đào tạo mới khi có đủ điều kiện; Tập trung một số ngành, khoa trọng điểm, là ngành mũi nhọn, có uy tín, thương hiệu trong đào tạo để tham gia kiểm định chất lượng của tổ chức các trường đại học Đông Nam Á; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ với đào tạo và với các doanh nghiệp địa phương; Triển khai dự án xây dựng ĐH Huế giai đoạn II; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thầy cô giáo, cán bộ viên chức lao động. Và sẽ tăng cường kỷ cương công tác quản lý, điều hành trên cơ sở thực hiện chủ trương phân cấp mới theo "Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục thành viên" - PGS.TS Nguyễn Văn Toàn khẳng định.

Video "Người thầy" do SV Đại học Huế biểu diễn đầy cảm xúc:


Trong dịp này, ĐH Huế đã vinh dự có được 2 giáo sư và 23 phó giáo sư được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận. Trong buổi lễ, ĐH Huế tặng giấy khen kèm phần thưởng khuyến khích tài năng cho nhiều cá nhân, nhóm nghiên cứu.

Đại Dương