ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến điểm chuẩn tăng

(Dân trí) - ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi tuyển sinh năm 2013. Điểm thi của thí sinh năm nay vào trường cao nên dự kiến điểm chuẩn tăng hơn năm trước.

Chiều ngày 26/7, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội và Trường ĐH Ngoại ngữ thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi. Như vậy đến thời điểm này, 7 khoa, trường thành viên ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi.

Thủ khoa khối C của ĐH Xã hội nhân văn năm nay đạt 27 điểm là thí sinh Lê Thị Minh Ngọc, SBD 2626. Á khoa của trường đạt 26,5 điểm có 3 thí sinh là Nguyễn Thị Huyền, SBD 1560; Phạm Thị Thu, SBD 3640; Trịnh Hương Ly, SBD 2290.

Thủ khoa khối D, ĐH Ngoại ngữ năm nay đạt 27 điểm là thí sinh Lê Phương Hoa, SBD 01988. Á khoa của trường đạt 26,75 điểm có 2 thí sinh là Nguyễn Hương Giang, SBD 01228 và Phạm Kiều Ngân, SBD 04177.

Theo lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội, điểm thi của thí sinh vào trường năm nay cao hơn năm trước, dự kiến điểm sàn vào trường và điểm chuẩn của nhiều ngành sẽ tăng hơn năm trước. Cụ thể, điểm sàn khối A dự kiến là 17 - 17,5 điểm, khối C, D cao hơn năm trước. Ngày 5/8, trường công bố điểm chuẩn cho thí sinh.

ĐH Công nghiệp Hà Nội hiện đang kiểm dò lại lần cuối điểm thi để công bố điểm cho thí sinh vào ngày 29/7.

Theo lãnh đạo nhà trường, điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn năm trước một chút. Dự kiến điểm trúng tuyển vào trường sẽ tăng 1-2 điểm, tùy chuyên ngành. Riêng những ngành có lượng thí sinh dự thi đông như Kế toán dự kiến điểm trúng tuyển có thể ở mức 19 - 20 điểm (cao hơn 2012 đến 2,5 điểm)

Được biết, năm 2012, điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Công nghiệp dao động từ 13,5 điểm đến 16,5 điểm.

Hồng Hạnh