Đề xuất mở mã ngành đào tạo Cấp cứu đa khoa

(Dân trí) - Tại hội nghị quốc tế về y học cấp cứu năm 2012 diễn ra diễn ra từ ngày 26-30/3 tại Huế, nhiều chuyên gia đã nhất trí đề xuất Bộ Y tế xem xét cho mở mã ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa I Cấp cứu đa khoa

Đề xuất mở mã ngành đào tạo Cấp cứu đa khoa
Hội nghị quốc tế về y học cấp cứu năm 2012 thu hút hơn 500 đại biểu là lãnh đạo, bác sĩ và sinh viên ngành Y dược của Việt Nam và các giáo sư, bác sĩ và giảng viên đến từ các nước khác trên thế giới.

Tại Hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam cho biết: “Đội ngũ cấp cứu đa khoa hiện nay ở nước ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân”.

Cụ thể, ông tác cấp cứu tại các bệnh viện tỉnh hiện thiếu hệ thống cấp cứu và khoa cấp cứu; chưa có quy trình và hệ thống chuẩn hóa dành cho các thầy thuốc hành nghề cấp cứu; thiếu hệ thống đào tạo, nguồn lực (phương tiện, nhân lực, cơ sở vật chất, hệ thống vận chuyển cấp cứu). 
 
Số lượng xe cứu thương và trạm cấp cứu chưa đủ; chưa thu hút được lực lượng lao động chuyên nghiệp phục vụ cấp cứu trước bệnh viện; chưa có hệ thống đào tạo cấp cứu trước bệnh viện; chưa có nghề kỹ thuật viên cấp cứu; chưa phát huy được sức mạnh truyền thống và chính sách để nhân dân tin tưởng phối hợp và sử dụng hệ thống cấp cứu 115; dây truyền cấp cứu: cộng đồng - 115 - khoa cấp cứu - khoa Điều trị cấp cứu thiếu gắn kết và thống nhất.
 
Chính vì vậy, nhiều đại biểu tại buổi hội nghị cho rằng cấp cứu đa khoa rất cần được đào tạo chính quy, có hệ thống và nên thành lập bộ môn cấp cứu đa khoa ở các trường ĐH. Cụ thể, Đoàn thẩm định đánh giá năng lực đào tạo bác sĩ chuyên khoa I Cấp cứu đa khoa tại Trường ĐH Y - dược Huế đã tổ chức phiên thẩm định và nhất trí đề xuất Bộ Y tế xem xét cho phép trường mở mã ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa I Cấp cứu đa khoa trong thời gian tới. Đây sẽ là lần đầu tiên ở Việt Nam có mã ngành đào tạo Cấp cứu đa khoa và sự công nhận chính thức chuyên ngành này.

Hội thảo quốc tế về y học cấp cứu năm 2012 do Trường ĐH Y - dược Huế và bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp với tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry (Hoa Kỳ) tổ chức có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là các lãnh đạo Cục, Vụ của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và môi trường, Bộ GD-ĐT; lãnh đạo các Sở Y tế, Trung tâm 115 và các bác sỹ chuyên khoa cấp cứu thuộc các bệnh viện tỉnh trong cả nước. Đặc biệt hội nghị cũng có sự tham gia của gần 100 giáo sư, bác sỹ và các giảng viên điều dưỡng đến từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Hà Lan, Đức, Thái Lan, Singapore.
 
Tại hội thảo này còn giới thiệu cuốn sách với tựa đề “Y học cấp cứu người lớn” được dịch sang tiếng Việt từ cuốn sách “Textbook of Adult Emergency Medicine” của GS Peter Cameron, Giáo sư về Y học cấp cứu Monash, Melbourne (Úc) do Nhà xuất bản ĐH Huế ấn hành.
 
Dương Thụ