Dạy trẻ biết yêu thương

Nhân cách của mỗi con người không có sẵn mà phải được rèn luyện và hun đúc từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Vì vậy, dạy cho trẻ biết cách yêu thương ngay từ nhỏ sẽ là những bước nền tảng để trẻ trở thành người có nhân cách tốt trong tương lai.

Bắt đầu từ tình yêu nhỏ 

Yêu thương với trẻ khi còn nhỏ trước hết phải bắt nguồn từ gia đình, là tình cảm với những người xung quanh. Đó có thể chỉ đơn giản là sự yêu quý, nhớ nhung, gắn bó của trẻ với ông bà, cha mẹ. Hay với những em nhỏ tham gia cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ, sự yêu thương, lòng nhân ái chính là tiền đề giúp các em vẽ lên những mơ ước sáng tạo, những phát minh để cuộc sống tốt đẹp hơn. Tình yêu thương của các em được thể hiện qua những ý tưởng độc đáo và đáng yêu để giúp đỡ mọi người xung quanh như Xe lăn đôi dành cho ông bà, Đôi giày giúp người khuyết tật, Bạch tuộc cứu nạn trên biển, Sứa cảnh báo sóng thần… Vẫn biết những ý tưởng vẫn còn mang nhiều trí tưởng tượng của trẻ nhưng ẩn chứa sâu xa trong đó là những nền tảng nhân cách đang được ươm mầm vững chắc thông qua biên pháp giáo dục về tình yêu thương.

Em Lý Tuấn Anh - Ý tưởng Xe lăn đôi dành cho ông bà
Em Lý Tuấn Anh - Ý tưởng Xe lăn đôi dành cho ông bà.

Đến con đường hình thành nhân cách tốt

Rộng ra, tình yêu thương của trẻ không chỉ dừng lại ở tình cảm trong phạm vi gia đình mà còn là tình cảm với các bạn đồng trang lứa, những người có hoàn cảnh khó khăn. Ở trường, hãy dạy trẻ sống chan hòa, biết chia sẻ đồ ăn, chia sẻ sách vở với các bạn. Khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động tập thể, cùng trẻ chọn quần áo và đồ chơi cũ để ủng hộ và quyên góp những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Chị Đỗ Hải Đăng (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Mình luôn chú trọng đến việc phát triển nhân cách cho con bằng cách dạy con biết yêu thương, lễ phép với ông bà, khuyến khích con tham gia các hoạt động từ thiện. Như ở trường con mình mới phát động cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ 2013 do Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức dành cho học sinh Tiểu học. Đây là cuộc thi giúp con thỏa sức sáng tạo phát minh những ý tưởng có ích trong xã hội. Chính vì vậy, mình rất khuyến khích con tham gia.”

Lễ trao giải Ý tưởng Trẻ thơ 2012
Lễ trao giải Ý tưởng Trẻ thơ 2012.

Chị Hương Ly (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Biết được cứ mỗi bức tranh của các em nhỏ gửi về cho Ban Tổ chức để tham gia Cuộc thi, Công ty Honda Việt Nam sẽ trích ra 10.000 đồng vào quỹ giúp đỡ các bạn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bé nhà mình hào hứng lắm. Ngày ngày lôi bút màu ra vẽ ý tưởng rồi hỏi đã hết hạn nộp bài dự thi chưa. Còn mình thì thấy rất vui vì chỉ bằng hành động nhỏ, con mình vừa giúp đỡ được các bạn nhỏ đồng trang lứa vừa trau dồi thêm tình yêu thương và lòng nhân ái.”

Những ý tưởng mà người lớn cho rằng viển vông, khó thực hiện lại đang gieo vào tâm hồn con trẻ niềm vui, tình cảm yêu thương khi cùng chung tay giúp đỡ mọi người và lớn hơn nữa, là những hạt mầm nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách cho trẻ. Vì vậy, cha mẹ hãy luôn ở bên cạnh, khuyến khích và cùng trẻ đưa ra những ý tưởng giúp ích cho cuộc sống để trẻ trưởng thành và biết yêu thương mọi người hơn.