Đắk Lắk: Tuyên dương 62 học sinh, giáo viên đạt thành tích giải quốc gia và khu vực

(Dân trí) - Ngày 22/5, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Sở GD-ĐT tỉnh đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cho 62 học sinh, giáo viên đã đạt giải quốc gia và khu vực năm học 2017 - 2018.

Trong năm học 2017 - 2018 vừa qua, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những thành tích cao đáng ghi nhận. Cụ thể, kỳ thi Học sinh Giỏi quốc gia toàn tỉnh 31 giải (1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 8 giải Ba, 12 giải Khuyến khích). Kỳ thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS, THPT toàn quốc tỉnh có 9 giải. Kỳ thi truyền thống Olympic 10/3 tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk có 29 giải Huy chương Vàng các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Em Nguyễn Khang Điệp - Trường THPT Chuyên Nguyễn Du vinh dự đạt giải Nhất học sinh Giởi quốc gia
Em Nguyễn Khang Điệp - Trường THPT Chuyên Nguyễn Du vinh dự đạt giải Nhất học sinh Giởi quốc gia

Bên cạnh đó, có 2 học sinh đạt giải cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai do Bộ GD-ĐT tổ chức; 1 học sinh đạt giải cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 6; 1 học sinh đạt giải Khuyến khích viết thư UPU quốc tế lần thứ 47 và có 12 học sinh đạt Huy chương Vàng giải vô địch Taekwwondo học sinh toàn quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã biểu dương, chúc mừng các em học sinh xuất sắc đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và khu vực; đặc biệt những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng với ý chí, sự quyết tâm vượt lên hoàn cảnh và đạt những thành tích đáng khen ngợi.


Năm học 2017 - 2018 toàn tỉnh Đắk Lắk có 31 em đạt giải học sinh Giỏi quốc gia

Năm học 2017 - 2018 toàn tỉnh Đắk Lắk có 31 em đạt giải học sinh Giỏi quốc gia

“Các em là tấm gương sáng trong học tập, tu dưỡng là tài năng của tỉnh nhà, của đất nước hiện tại và tương lai. Những thành tích xuất xắc các em đạt được là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của các em mà còn là của gia đình, nhà trường, của ngành giáo dục và toàn xã hội, Các em chính là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa tuổi trẻ học đường tỉnh Đắk Lắk”, ông Khoa nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ngoài các học sinh, 35 thầy cô giáo có học sinh đạt các giải thưởng quốc gia và khu vực cũng được tuyên dương, khen thưởng.

Các thầy cô giáo tổ chức ôn luyện cho các học sinh đạt thành tích cao được tuyên dương
Các thầy cô giáo tổ chức ôn luyện cho các học sinh đạt thành tích cao được tuyên dương

Các học sinh và giáo viên được tuyên dương được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen, UBND tỉnh tặng bằng khen và nhận các giải thưởng xứng đáng cho thành tích đã đạt được.

Thúy Diễm