Đắk Lắk: Trao 60 suất học bổng cho HS đồng bào dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Tối 25/3, trong Đêm hội “Thắp sáng ước mở tuổi trẻ Đắk Lắk”, BCH tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã trao 60 suất học bổng cho 60 em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn tỉnh này.

60 suất học bổng mỗi suất trị giá 800.000 đồng/suất đối với HS lớp 5 và 1 triệu đồng/suất dành cho HS THCS. 

Đắk Lắk: Trao 60 suất học bổng cho HS đồng bào dân tộc thiểu số
Tối 25/3/2012, tại Quảng trường 10/3, BCH tỉnh Đoàn Đắk Lắk trao60 suất học bổng Vừ A Dính cho 60 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn.

Với mong muốn giúp các em tiếp tục con đường đến trường, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk cũng trao 15 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1 triệu đồng, cho 15 em thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk trao 2 căn nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Trần Đình Nam, Bí thư xã Đoàn Ea Kiết (huyện Cư M’Gar) và hộ gia đình chị H’Lên Niê, thanh niên khuyết tật xã Ea Tul (huyện Cư M’Gar).

Được biết, hoạt động này nhân lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hưởng ứng tháng thanh niên “Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Viết Hảo