Đà Nẵng tuyên dương Liên đội xuất sắc - nghìn việc tốt

(Dân trí) - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Hội đồng Đội và Nhà Thiếu nhi TP. Đà Nẵng phối hợp Sở GD - ĐT thành phổ tổ chức lễ tuyên dương “Liên đội xuất sắc - nghìn việc tốt” năm học 2016 - 2017.

Lễ tuyên dương Liên đội Xuất sắc - nghìn việc tốt vừa diễn ra ở Đà Nẵng trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Lễ tuyên dương Liên đội Xuất sắc - nghìn việc tốt vừa diễn ra ở Đà Nẵng trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Dịp này, Hội đồng Đội TP. cũng trao giải Hội thi "Thiếu nhi Đà Nẵng với Chương trình thành phố 4 an" và "Em yêu lịch sử Việt Nam" năm 2017.

Theo đó, Đà Nẵng đặc biệt tuyên dương 6 đơn vị trường học đạt chuẩn “Liên đội xuất sắc - nghìn việc tốt” liên tiếp 6 năm, trình chính quyền thành phố khen thưởng. Bên cạnh đó, còn có các Liên đội đạt chuẩn năm thứ nhất, năm thứ hai, ba năm liên tiếp...


Các Liên đội đạt chuẩn liên tiếp 6 năm liền được trình UBND thành phố khen thưởng

Các Liên đội đạt chuẩn liên tiếp 6 năm liền được trình UBND thành phố khen thưởng

Với mô hình tuyên dương, khen thưởng Liên đội xuất sắc, Hội đồng Đội TP. góp phần tạo động lực, tinh thần thi đua sôi nổi để các nhi đồng, đội viên thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt; phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân học sinh, tập thể Liên chi đội.

Theo Hội đồng Đội TP. cho biết, trong năm học 2016 - 2017, có hơn 130 ngàn thiếu nhi thành phố đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong các cuộ thi như: Thi kể chuyện về Bác Hồ, sinh hoạt cuối tuần với chủ đề "Ơn Bác kính yêu", xây dựng tủ sách "Bác Hồ với thiếu nhi". 100% các Liên đội tổ chức thi tìm hiểu về 5 điều Bác Hồ dạy, xem phim về cuộc đời và tấm gương đạo đức của Bác.

Nhiều chương trình, phong trào ý nghĩa đã được các Liên đội triển khai thực hiện như: "Về với Điện Biên", "Đồng hành đến quê hương anh Kim Đồng"; báo công dâng Bác tại Quân khu V; phối hợp với các địa phương tổ chức chăm sóc, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; tham gia phong trào "Em yêu biển đảo quê hương", “ Em yêu lịch sử Việt Nam”, "Thắp nến tri ân", “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo - Vượt khó vươn lên - Hướng tới tương lai”... tạo nên ấn tượng sâu sắc cho các em, giúp cho các em hiểu biết thêm về truyền thống anh hùng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân và các thế hệ trẻ nước ta, biết sẻ chia, yêu thương bạn bè, cội nguồn thông qua các chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố.

Tâm An