Đà Nẵng: Trao giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng

(Dân trí) - Sáng 6/8, Hội Khuyến học TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng năm học 2015 - 2016 đến 43 học sinh xuất sắc toàn điện ở các bậc học THCS và THPT toàn thành phố.

Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng là giải thưởng thường niên và đây là năm thứ 18 giải thưởng được tổ chức.

Lễ trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng năm học 2015 - 2016
Lễ trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng năm học 2015 - 2016

Tổng giá trị giải thưởng năm nay gần 100 triệu đồng. Các học sinh được chọn trao giải thưởng đều là những học sinh xuất sắc toàn diện cả học lực (học sinh giỏi cuối cấp, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp) và hạnh kiểm tốt.

Các học sinh được xét trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng đều là những học sinh xuất sắc ở cả học lực và hạnh kiểm
Các học sinh được xét trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng đều là những học sinh xuất sắc ở cả học lực và hạnh kiểm

Theo Hội Khuyến học Đà Nẵng, kết quả xét thưởng năm nay cho thấy chất lượng học sinh đã được nâng lên đồng đều ở các quận, huyện. Nhiều năm trước đây, phần lớn học sinh đạt giải tập trung ở quận trung tâm thành phố là quận Hải Châu. Năm nay, quận Thanh Khê là quận có nhiều học sinh đạt giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng nhất, tiếp đến là quận Hải Châu, và đặc biệt huyện Hòa Vang có nhiều xã vùng sâu, vùng xa lại có số học sinh được vinh dự đón nhận giải thưởng năm trong “top” 3.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tuyên dương các em học sinh được xét trao giải. Bởi giải thưởng lấy tên cụ Huỳnh Thúc Kháng - người “học rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao” đã nói lên vinh dự của các học sinh được nhận giải thưởng, được công nhận là những học sinh xuất sắc trong học tập và cả rèn luyện đạo đưc, hoàn thiện nhân cách. Ông Đặng Việt Dũng nhắn nhủ các em học sinh coi trọng những bài học làm người, trước cả việc trau dồi kiến thức học vấn. Đồng thời, nhắn nhủ các em học sinh và cả phụ huynh quan tâm để các em ngoài giờ học ở trường, cần dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống để trở thành những người trưởng thành năng động, làm chủ tương lai bản thân và cả xã hội, đừng trở thành những “chú gà công nghiệp”.

Khánh Hiền