Đà Nẵng: Một quận vận động quỹ khuyến học hơn 14,7 tỷ đồng

(Dân trí) - Đây là nguồn Quỹ khuyến học Hội Khuyến học quận Thanh Khê, Đà Nẵng vận động được trong 5 năm, từ 2013 - 2018.

Sáng 21/9, Hội Khuyến học quận Thanh Khê, Đà Nẵng tổ chức Đại hội khuyến học Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Đình Liễn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Đà Nẵng

Đại hội Hội Khuyến học quận Thanh Khê, Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa diễn ra sáng 21/9
Đại hội Hội Khuyến học quận Thanh Khê, Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa diễn ra sáng 21/9

Thông tin tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Quận Hội đã vận động nguồn quỹ khuyến học được hơn 14,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp hỗ trợ, khen thưởng, giải quyết chế độ chính sách cho HSSV gần 13 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã hỗ trợ, cấp học bổng và khen thưởng cho hơn 78 nghìn lượt học sinh, sinh viên với số tiền hơn 12,7 tỷ đồng; trong đó, có hơn 4,4 tỷ đồng học bổng trao đến hơn 16 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn và hơn 7,3 tỷ đồng khen thưởng cho hơn 61 nghìn lượt HS-SV các cấp trên địa bàn Quận.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Quận Hội đặc biệt có các chương trình khuyến học, khuyến tài nổi bật và hiệu quả như Giải thưởng khuyến tài Nguyễn Hiền khen thưởng mỗi năm từ 25 - 35 HS-SV có thành tích học tập xuất sắc và đạt giải cao trong các kỳ thi văn hoá - năng khiếu từ năm 1998 đến nay; Chương trình “Bảo trợ dài hạn cho HS đặc biệt khó khăn học hết bậc học phổ thông, vào đại học hoặc học nghề” với 461 lượt HS được bảo trợ từ năm 2014 đến nay

Đại hội cũng đã tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Quận Hội nhiệm kỳ 2013 - 2018; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Quận Hội nhiệm kỳ mới.

Theo đó, đến nay, Hội Khuyến học Quận có 10 Hội phường, 275 chi hội với gần 30 nghìn hội viên (hơn 16% dân số toàn Quận); tăng gấp 1,7 lần so với năm 2013.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Quận Hội định hướng củng cố và phát triển hội viên, đạt 21% dân số Quận; Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với 95% hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, phủ kín mô hình “Dòng họ học tập”; làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Khánh Hiền