Cuộc thi dành cho những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp

Vào 17h-21h ngày 12/01/2017 tới đây, vòng chung kết cuộc thi Hult Prize - cuộc thi dành cho những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp vì xã hội, sẽ được tổ chức tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đây được xem là sân chơi mới mẻ và thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Cuộc thi dành cho những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp - 1

Trong vòng chung kết này, cuộc thi sẽ vinh dự góp mặt của ông Ahmad A.Ashkar là CEO và cũng là người sáng lập của Hult Prize Global.

Hiểu đúng về khởi nghiệp

Đây cũng là lần đầu tiên ông Ahmad A. Ashkar đến Việt Nam với vai trò CEO và người sáng lập của Hult Prize toàn cầu. Ngoài vai trò trên, ông Ahmad còn đang đảm nhiệm vị trí là một trong sáu cố vấn của Ủy Ban Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc UNDP, được xem là Ủy ban quyền lực thứ 3 tại Liên Hiệp Quốc.


Ông Ahmad A. Ashkar, CEO và cũng là người sáng lập của Hult Prize.

Ông Ahmad A. Ashkar, CEO và cũng là người sáng lập của Hult Prize.

Chắc chắn với sự xuất hiện này của ông sẽ làm sôi động hơn phong trào start-up ở Việt Nam nhất là khi phong trào này đang nhận được sự quan tâm khá lớn, đặc biệt là các dự án dành cho xã hội.

Xét một khía cạnh khách quan, mặc dù phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam diễn ra khá sôi nổi trong thời gian gần đây, nhưng đa số các dự án còn mang tính manh mún, không có chiều sâu khi tiến hành vào thực tế và đặc biệt là ít xét đến các khía cạnh xã hội. Nhiều bạn trẻ còn mang trong mình tư tưởng “khởi nghiệp” bằng mọi giá hoặc có các tư tưởng lệch lạc về chuyện “khởi nghiệp” đã phải ngậm “trái đắng” khi chưa kịp “vụt sáng thành sao”. Đó là chưa kể, hình ảnh người Việt trẻ khởi nghiệp cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, dẫn đến những khó khăn trong việc kêu gọi vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm lẫn các tổ chức phi lợi nhuận.


Phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam diễn ra khá sôi nổi trong thời gian gần đây.

Phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam diễn ra khá sôi nổi trong thời gian gần đây.

Chính vì thực tế đó, sự góp mặt của ông Ahmad tại Việt Nam lần này có ý nghĩa lớn về mặt nhận thức trong việc đưa đến những tư tưởng mới về khởi nghiệp cho những doanh nhân người Việt trẻ hiện nay.

Khái niệm doanh nghiệp xã hội dù không phải là một khái niệm mới tại Việt Nam, nhưng hiện nay vẫn chưa nhiều bạn trẻ hiểu được bản chất và ý nghĩa của nó. Hiểu một cách đơn giản, đây là những doanh nghiệp mang sứ mệnh kép: vừa kiếm tiền tạo ra lợi nhuận để phát triển doanh nghiệp vừa phải cam kết giải quyết vấn đề xã hội mà doanh nghiệp đó đang theo đuổi. Chính vì vậy, họ xứng đáng được đứng vào tầng lớp những doanh nghiệp mới với giá trị cao cùng với sự tôn trọng từ cộng đồng. Điều này sẽ được thể hiện rõ qua mô hình tổ chức cuộc thi Hult Prize.

Cần có thêm nhiều cuộc thi Hult Prize như thế

Cần hiểu thêm, sứ mệnh của Hult Prize do ông Ahmad và các cộng sự sáng lập, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch danh dự Bill Clinton là chia sẻ những cơ hội, trách nhiệm và sự thịnh vượng đến cho cộng đồng thông qua việc tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo vượt bậc.

Để phát triển năng lực sáng tạo của các bạn trẻ, đồng thời dẫn dắt và xây dựng cộng đồng những doanh nhân xã hội trong tương lai, cuộc thi Hult Prize đã được nhân rộng trên toàn cầu và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều bạn trẻ năng đông trên khắp Thế giới.

Thực tế là cho đến nay, kinh nghiệm của ông Ahmad trong lĩnh vực kinh doanh, đổi mới sáng tạo, gia nhập thị trường mới nổi và mở rộng toàn cầu đã giúp cho nhiều dự án khởi nghiệp xã hội trưởng thành từ cuộc thi Hult Prize có cơ hội hoàn thiện và tăng trưởng mạnh mẽ. Bên cạnh đó còn có sự giúp sức từ các quan hệ đối tác chiến lược tại chỗ với Tổng thống Bill Clinton và Quỹ Clinton.


Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, người đồng sáng lập nên Hult Prize.

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, người đồng sáng lập nên Hult Prize.

Nhờ uy tín từ Hult Prize và những buổi nói chuyện tại trường đại học, cuộc thi Hult Prize đã nuôi dưỡng và xây dựng nên kỷ nguyên hoàn toàn mới cho các doanh nhân trẻ đang ngập ngừng giữa ngã ba đường giữa suy nghĩ phải làm đúng hay làm giỏi, giúp họ điều chỉnh tư duy kinh doanh khi quá tập trung vào lợi nhuận và định hướng thị trường. Có thể nói, Hult Prize được xem là “Giải Nobel cho sinh viên” với những danh mục đầu tư đi tiên phong trong các lĩnh vực an ninh lương thực, y tế, giáo dục, nước sạch, v.v…

Chính vì thế, người trẻ khi tham gia vào những cuộc thi tầm cỡ như Hult Prize không chỉ trở nên lớn mạnh về mặt kinh nghiệm chuyên môn mà hơn hết sẽ rèn luyện được tư duy làm chủ một cách lành mạnh và chín chắn hơn.