CLB phóng viên báo chí Ninh Bình làm chương trình thiện nguyện hướng về quê hương

(Dân trí) - Mong muốn góp phần giúp quê hương phát triển, câu lạc bộ phóng viên báo chí quê hương Ninh Bình sẽ làm 06 chương trình thiện nguyện ở 06 huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 22/9, Câu lạc bộ phóng viên báo chí quê hương Ninh Bình (RT Ninh Bình) đã tổ chức Lễ bàn giao công trình thiện nguyện đầu tiên có giá trị gần 100 triệu đồng do Câu lạc bộ tài trợ cho Trường Tiểu học Gia Hòa, xã Gia Hòa (Gia Viễn, Ninh Bình).


 

Công trình nhà vệ sinh thiện nguyện đầu tiên có giá trị gần 100 triệu đồng do Câu lạc bộ tài trợ cho Trường Tiểu học Gia Hòa, xã Gia Hòa (Gia Viễn, Ninh Bình).

Công trình nhà vệ sinh thiện nguyện đầu tiên có giá trị gần 100 triệu đồng do Câu lạc bộ tài trợ cho Trường Tiểu học Gia Hòa, xã Gia Hòa (Gia Viễn, Ninh Bình).

CLB phóng viên báo chí Ninh Bình làm chương trình thiện nguyện hướng về quê hương - 2

Ngoài ra, Câu lạc bộ phóng viên báo chí quê hương Ninh Bình còn có một tổ y tế tư vấn và khám răng miễn phí cho các cháu tại trường tiểu học xã Gia Hòa (Gia Viễn, Ninh Bình).

Bà Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Hòa cho biết: “Thay mặt cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh Trường Tiểu học Gia Hòa, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng vàng của câu lạc bộ phóng viên báo chí quê hương Ninh Bình đã xây tặng trường một nhà vệ sinh và tổ chức bác sĩ khám răng miễn phí cho các học sinh ở trường”.


Học sinh trường tiểu học xã Gia Hòa (Gia Viễn, Ninh Bình) được khám răng miễn phí

Học sinh trường tiểu học xã Gia Hòa (Gia Viễn, Ninh Bình) được khám răng miễn phí

Cùng ngày, câu lạc bộ phóng viên báo chí quê hương Ninh Bình còn làm việc và tham quan UBND tỉnh Ninh Bình, Ban tuyên giáo tỉnh Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình, Báo Ninh Bình,...

Chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Văn Hoành, Tổng biên tập Thời báo Tài Chính Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ phóng viên báo chí quê hương Ninh Bình tại Hà Nội cho biết, câu lạc bộ phóng viên báo chí quê hương Ninh Bình được thành lập vào tháng 7 năm nay (2017) với tiêu chí là nơi để tụ họp anh em làm báo quê hương Ninh Bình.

“Chúng tôi hoạt động với mục đích nhằm trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ báo chí, phi lợi nhuận, phi chính trị. Đồng thời, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Ninh Bình, những phóng viên người Ninh Bình tại Hà Nội luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhau, cùng chung sức trong các hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương”, ông Hoành nói.


Ông Phạm Văn Hoành (trái), Tổng biên tập Thời báo Tài Chính Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ phóng viên báo chí quê hương Ninh Bình tại Hà Nội tặng hoa lãnh đạo Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình

Ông Phạm Văn Hoành (trái), Tổng biên tập Thời báo Tài Chính Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ phóng viên báo chí quê hương Ninh Bình tại Hà Nội tặng hoa lãnh đạo Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình

Ông Hoành cho biết thêm, trước mắt, câu lạc bộ sẽ làm 06 chương trình thiện nguyện ở 06 huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chương trình thiện nguyện có thể là xây dựng nhà vệ sinh, công trình hữu ích, phòng máy tính, thư viện hay chương trình học bổng. Tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, câu lạc bộ sẽ đưa ra chương trình thiện nguyện phù hợp.

Ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Bình cho hay, ông đánh giá cao về mục đích hoạt động cũng như tinh thần thiện nguyện của Câu lạc bộ phóng viên báo chí quê hương Ninh Bình tại Hà Nội.

“Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục phát huy, phát triển góp phần tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu mạnh”, ông Ngọc nói.

Công Phương