Phú Thọ:

Chương trình ''Chắp cánh ước mơ'' - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ năm 2016

(Dân trí) - Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Phú Thọ (8/9/1891 - 8/9/2016) và 20 năm ngày tái lập tỉnh (1/1/1997 - 1/1/2017), kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (1996 - 2016), ngày 8/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ đã diễn ra chương trình “Chắp cánh ước mơ” năm 2016.

Chương trình nhằm khen thưởng, vinh danh các giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên, học sinh, sinh viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016.

Tới dự chương trình về phía Trung ương có các đồng chí: Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học Việt Nam nhân Ngày Khuyến học Việt Nam và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học Việt Nam nhân Ngày Khuyến học Việt Nam và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh; Bùi Minh Châu - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Xây dựng xã hội học tập tỉnh; các đồng chí trong BTV, BCH Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành, thị; các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; cán bộ khuyến học, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên, vận động viên, những tập thể điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, những gương sáng vượt khó hiếu học và khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cùng đông đảo phụ huynh và học sinh của tỉnh.

Dự buổi lễ còn có đại diện các đơn vị sáng lập Quỹ, các nhà tài trợ, doanh nghiệp: Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty cổ phần Phát triển công nghệ Hà Nội; Tập đoàn Vingroup; Trung Nam Group…

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (giai đoạn 1996 - 2016)” cho Hội Khuyến học tỉnh.
Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (giai đoạn 1996 - 2016)” cho Hội Khuyến học tỉnh.

Chương trình “Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ - Chắp cánh ước mơ” do Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Công ty Cổ phần Him Lam sáng lập, được tổ chức thường niên. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn cao cả, góp phần động viên, chia sẻ, vinh danh đối với các em học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo, huấn luyện viên có nhiều cống hiến và thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy. Sau 6 năm hoạt động, tính đến nay, Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ đã trích gần 10 tỷ đồng trong số tiền lãi hằng năm để vinh danh, khen thưởng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, thi tay nghề cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế; các em học sinh nghèo thi đại học đạt điểm cao và các thầy, cô giáo, huấn luyện viên có công bồi dưỡng, huấn luyện học sinh giỏi. Năm 2016, Hội đồng Quản lý Quỹ đã trích trên 2,4 tỷ đồng để vinh danh, khen thưởng cho gần 600 học sinh, sinh viên, vận động viên; 70 giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên; 61 đội vận động viên và 18 cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao thưởng cho học sinh đỗ thủ khoa đại học, học sinh nghèo đỗ đại học điểm cao, vận động viên đạt giải cao thể thao quốc tế và Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc năm 2016.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao thưởng cho học sinh đỗ thủ khoa đại học, học sinh nghèo đỗ đại học điểm cao, vận động viên đạt giải cao thể thao quốc tế và Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc năm 2016.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng thành tích xuất sắc của các thầy, cô giáo, huấn luyện viên, cán bộ khuyến học và các em học sinh, sinh viên tiêu biểu được vinh danh tại chương trình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là tình cảm, sự quan tâm của cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Bình và đồng chí Nguyễn Thị Doan; các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, doanh nghiệp đã luôn quan tâm và tạo điều kiện cho Phú Thọ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; các ngân hàng, nhà tài trợ đã đồng hành với Quỹ trong các chương trình trao quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới tỉnh tiếp tục được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí để sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên quê hương Đất Tổ ngày càng khởi sắc và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu và Giám đốc Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ Nguyễn Đức Hưởng trao thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi quốc gia các môn văn hóa, thi tay nghề, giải Nhất Olympic.
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu và Giám đốc Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ Nguyễn Đức Hưởng trao thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi quốc gia các môn văn hóa, thi tay nghề, giải Nhất Olympic.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học Việt Nam nhân Ngày Khuyến học Việt Nam và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội.

Nhiều giáo viên, huấn luyện viên có công bồi dưỡng, huấn luyện học sinh giỏi đã được biểu dương và tôn vinh.
Nhiều giáo viên, huấn luyện viên có công bồi dưỡng, huấn luyện học sinh giỏi đã được biểu dương và tôn vinh.

Tại chương trình, GS. TS. Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (giai đoạn 1996 - 2016)” cho Hội Khuyến học tỉnh.

Nhân dịp này, chương trình đã vinh danh, khen thưởng cho 18 cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 29 giáo viên, huấn luyện viên; 57 học sinh, sinh viên giỏi quốc gia các môn văn hóa, thi tay nghề, giải Nhất Olympic; 52 học sinh đỗ thủ khoa đại học, học sinh nghèo đỗ đại học điểm cao, vận động viên đạt giải cao thể thao quốc tế và Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc năm 2016.

Cũng tại chương trình, nhiều tập đoàn, công ty, ngân hàng… đã ủng nhiều tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hùng Vương (thị xã Phú Thọ). Hơn 30 đơn vị đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ trong chương trình “Tiếp sức cho em đến trường”, “Vì em hiếu học” với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Thanh Hòa - Khánh Trang