Chương trình “Vì một tương lai xanh” 2016 - Mitsubishi Electric Việt Nam:

Chuỗi sự kiện thiết thực dành cho sinh viên Nhiệt - Lạnh TPHCM

Với mong muốn chung tay, góp sức cùng nhà trường đào tạo nên những thế hệ kỹ sư Nhiệt – Lạnh vừa giỏi kỹ năng vừa có tầm nhìn phát triển bền vững, Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam (MEVN) đã triển khai chương trình tài trợ “Vì một tương lai xanh” tại 5 trường đại học lớn của TP.HCM.

Luồng gió mới cho ngành Nhiệt - Lạnh


Ông Takeshi Egawa – Tổng Giám Đốc Mitsubishi Electric Việt Nam cùng ông Lê Viết Thắng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Đối ngoại Trường ĐH Văn Lang ký kết thỏa thuận hợp tác vào đầu tháng 7 vừa qua

Ông Takeshi Egawa – Tổng Giám Đốc Mitsubishi Electric Việt Nam cùng ông Lê Viết Thắng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Đối ngoại Trường ĐH Văn Lang ký kết thỏa thuận hợp tác vào đầu tháng 7 vừa qua

Xây dựng môi trường đào tạo “Học đi đôi với hành” là hướng đi chung của giáo dục hệ đại học, nhất là trong đào tạo ngành kỹ thuật. Phát biểu tại lễ ký kết chương trình hợp tác “Vì một tương lai xanh”, ông Lê Viết Thắng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Đối ngoại Trường ĐH Văn Lang nhấn mạnh: “Việc mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp là một trong những định hướng phát triển của Văn Lang. Sự kết nối giữa hai bên hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội được hỗ trợ, cập nhật kiến thức, công nghệ mới và tạo môi trường thực tập, thực hành nghề nghiệp cho sinh viên Văn Lang trong thời gian tới. Văn Lang mong muốn MEVN sẽ trở thành một đối tác tin cậy và lâu dài”.

“Vì một tương lai xanh” sẽ kéo dài từ nay đến tháng 1/2017, bao gồm chuỗi các hoạt động học tập, ngoại khóa và cả thể thao rèn luyện sức khỏe, trong đó mục tiêu giáo dục giữ vị trí ưu tiên với ý nghĩa then chốt. Sinh viên của các trường sẽ được tạo điều kiện và cơ hội tìm hiểu, thực hành trên các thiết bị, công nghệ nhiệt lạnh tiên tiến nhất hiện nay qua chương trình tài trợ cho mỗi trường 1 bộ sản phẩm máy điều hòa không khí phục vụ cho việc học và giảng dạy của ngành Công nghệ Nhiệt lạnh. Các buổi hội thảo kỹ thuật chuyên sâu cũng là cơ hội để sinh viên được tiếp cận với các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, đồng thời gặp gỡ giao lưu cùng các chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm của MEVN. Nổi bật là chương trình học bổng và thực tập dành cho các sinh viên xuất sắc năm cuối chuyên ngành công nghệ Nhiệt lạnh. Bên cạnh đó, giải thi đấu bóng đã cũng là điểm nhấn hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng sinh viên Nhiệt - Lạnh TP.HCM.

Bạn Trần Cảnh Hoan - sinh viên năm 3 Khoa kỹ thuật Nhiệt Lạnh, trường Đại học Văn Lang cho biết: “Em cảm thấy rất háo hức khi nghe chương trình “Vì một tương lai xanh” đến với trường mình. Đối với sinh viên, cơ hội được tiếp xúc với máy móc hiện đại và các chuyên gia hàng đầu trong ngành rất hiếm”. Quả thật, chương trình thật sự là luồng gió mới thổi vào những bài học lý thuyết có phần khô khan trước đây, đồng thời mang đến cho sinh viên một niềm hứng khởi và cái nhìn mới mẻ về nghề Nhiệt lạnh.

Tầm nhìn dài hạn của tập đoàn Mitsubishi


GS.TS Lê Chí Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Năng lượng, Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh phát biểu trong buổi lễ ký kết

GS.TS Lê Chí Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Năng lượng, Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh phát biểu trong buổi lễ ký kết

Những năm gần đây, ngành giáo dục Việt Nam đang có những nỗ lực đáng kể trong việc hoàn thiện và tạo ra những bước thay đổi để thế hệ sinh viên ra trường có kinh nghiệm thực tiễn và bắt kịp guồng quay của xã hội. Hệ quả có thể dễ dàng nhận thấy là tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho việc phát triển công nghệ, kỹ thuật sẽ là bàn đạp thúc đẩy sự thành công của quốc gia trong tương lai.


Các đại diện Mitsubishi Electric Việt Nam và Đại học Bách Khoa Tp.HCM chụp hình lưu niệm tại buổi lễ ký kết tài trợ “Vì một tương lai xanh”

Các đại diện Mitsubishi Electric Việt Nam và Đại học Bách Khoa Tp.HCM chụp hình lưu niệm tại buổi lễ ký kết tài trợ “Vì một tương lai xanh”

Để tạo ra một thế hệ kỹ sư tương lai vững tay nghề thì ngay từ trên giảng đường đại học, sinh viên cần phải được tiếp cận với máy móc và được hướng dẫn bởi những chuyên gia giỏi. Vì vậy, nỗ lực của Mitsubishi Electric được đánh giá là sự đầu tư thiết thực cho ngành giáo dục nói chung. Hơn nữa, với chương trình này, sinh viên ngành Nhiệt Lạnh của các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Văn Lang, Đại học Nông Lâm sẽ được phát triển mở rộng các kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành thường xuyên tại các doanh nghiệp…, qua đó, sinh viên sẽ phát huy tối đa những tố chất, khả năng mà một người Kỹ sư cơ điện tử cần phải có. “Chúng tôi nhận thấy rõ Việt Nam đã đi những bước dài trong những năm qua và liên tục phát triển không ngừng trên nhiều lĩnh vực. Những kiến thức mà sinh viên có được tại các trường đại học sẽ đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ, đóng góp một phần nhỏ phục vụ cho công tác giảng dạy của nhà trường và khuyến khích tinh thần học tập của các bạn sinh viên”, ông Takeshi Egawa - Tổng Giám Đốc Mitsubishi Electric Việt Nam cho biết.

Xuân Ngọc