Chuỗi sự kiện ngày hội lãnh đạo trẻ toàn cầu 2014

Vào ngày 5/10/2014, Tổ chức Sinh viên Quốc tế AIESEC tại Hà Nội chính thức mở cửa chương trình Ngày hội Lãnh đạo trẻ Toàn cầu 2014 tại Đại học Thăng Long, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày hội Lãnh đạo trẻ Toàn cầu (GLAD)sự kiện thường niên lớn nhất của Tổ chức Sinh viên Quốc tế AIESEC tại Hà Nội. Tiếp nối thành công rực rỡ từ GLAD 2011, 2012 và 2013, Ngày hội Lãnh đạo trẻ Toàn cầu – GLAD 2014 sẽ là một cơ hội để hơn 500 bạn sinh viên xuất sắc được tuyển chọn từ các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam và các diễn giả, các doanh nghiệp hàng đầu, cũng thảo luận đa chiều xoay quanh chủ đề mang tính toàn cầu: “Tư duy đổi mới và khả năng lãnh đạo”.

Trước đó, ngày 07/09/2014,

Trước đó, ngày 07/09/2014, Sự kiện khởi động: “Hội nghị Thủ lĩnh trẻ” nằm trong chuỗi tiền sự kiện của GLAD 2014 đã được tổ chức tại khách sạn Hilton Opera, 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Xoay quanh chủ đề “Khả năng lãnh đạo và những nền tảng để đột phá”, Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, là cơ hội cho các bạn chủ tịch là sinh viên xuất sắc đến từ khắp các trường Đại học trong Thủ đô tụ hội, cùng lắng nghe và trao đổi ý kiến về các chủ đề và nhận được sự chia sẻ, lời khuyên từ những diễn giả là những doanh nhân nổi tiếng trên khắp các lĩnh vực.

Ngày hội Lãnh đạo trẻ Toàn cầu 2014 diễn ra với 4 phần chính. Phần đầu là diễn giả diễn thuyết cùng sự tham dự của những doanh nhân thành đạt như ông Vũ Minh Trí (Giám đốc điều hành Microsoft Việt Nam), bà Cao Phương Hà (Giám đốc đối tác và phát triển của tập đoàn giáo dục EF), bà Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc điều hành Navigos Search), chị Nguyễn Thuỳ Dương (Cựu quản lý phát triển đối tác toàn cầu – tổ chức AIESEC Quốc tế) các bạn sinh viên trẻ sẽ có cái nhìn tổng quan và thiết thực nhất về các vấn đề mà những vị khách mời đã gặp phải trên con đường lãnh đạo.

Ông Vũ Minh Trí

Ông Vũ Minh Trí - Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam chia sẻ quá trình phấn đấu và học tập của ông từ một kỹ sư hóa dầu trở thành một CEO của các tập đoàn đa quốc gia lớn tại Việt Nam. Câu chuyện của ông đã trở thành một nguồn động lực lớn cho các bạn trẻ dũng cảm hướng tới những ước mơ trong sự nghiệp của chính mình. Bên cạnh đó ông Vũ Minh Trí cũng chia sẻ những dự định của mình nói riêng và Microsoft nói chung trong tương lai, đó là một ví dụ điển hình về tầm ảnh hưởng của “Tư duy đổi mới và khả năng lãnh đạo”.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc điều hành Navigos Search

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc điều hành Navigos Search với phương diện là một nhà tuyển dụng với nhiều năm kinh nghiệm, Nguyễn Thị Vân Anh mang tới cho các bạn trẻ một cách nhìn mới lạ và thiết thực về “Tư duy đổi mới và khả năng lãnh đạo”, qua đó, bà Nguyễn Thị Vân Anh muốn nhấn mạnh rằng: “Hãy sống với đam mê của chính bản thân mình” - đó chính là chìa khóa cho mọi sự thành công.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc điều hành Navigos Search


Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc điều hành Navigos Search

Phần tiếp theo là một phần quen thuộc và vô cùng đặc sắc với chương trình - Hội nghị Fishbowl - mô hình được áp dụng lần đầu tiên tại Việt Nam trong GLAD 2013 và đã rất thành công. Trong Hội nghị, các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu và tranh luận trực tiếp với các vị diễn giả nổi tiếng nhằm làm rõ chủ đề: “Trưởng nhóm hay thành viên chủ chốt là vị trí mà các bạn trẻ nên hướng tới?”. Trải qua 45 phút đầy háo hức với những thắc mắc của các bạn sinh viên, Hội nghị Fishbowl khép lại với lời nhắn nhủ rất chân tình của các diễn giả: “Dù bạn ở bất cứ vị trí nào, thì hãy bước ra khỏi vùng an toàn, tìm lấy sự đổi mới cho bản thân mình và những người xung quanh”.

Hai phần chính còn lại là tương tác với doanh nghiệp hàng đầu về các lĩnh vực như

Hai phần chính còn lại là tương tác với doanh nghiệp hàng đầu về các lĩnh vực như Unilever, L’oreal (mỹ phẩm), ACET (giáo dục)… nơi các bạn sinh viên được nói lên quan điểm cá nhân và giao lưu trực tiếp với các vị diễn giả nổi tiếng để có thêm những kinh nghiệm sâu sắc hơn về kỹ năng lãnh đạo và những nền tảng cho tư duy đổi mới. Với mô hình “hẹn hò tốc độ với doanh nghiệp” - một mô hình còn rất mới tại Việt Nam, các bạn sinh viên được trò chuyện trực tiếp với các doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, qua đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chương trình thông qua quan điểm của doanh nghiệp.

Hai phần chính còn lại là tương tác với doanh nghiệp hàng đầu về các lĩnh vực như

Hai phần chính còn lại là tương tác với doanh nghiệp hàng đầu về các lĩnh vực như

Để thay đổi không khí của chương trình, GLAD 2014 mang tới cho các bạn một nét văn hóa đặc trưng nhất của tổ chức, đó chính là Hội trại văn hóa toàn cầu. Với những bàn văn hóa đại diện cho hơn 10 quốc gia trên thế giới cùng các bạn thực tập sinh quốc tế, các bạn sinh viên đã có cơ hội được giao lưu và khám phá những nét độc đáo của những vùng đất lạ ngay tại chính quê hương mình. Qua đó, chương trình giúp các bạn có một góc nhìn mới mẻ về động lực để thay đổi tư duy và phát triển khả năng lãnh đạo qua trải nghiệm toàn cầu.

Phần cuối cùng của chương trình,

Phần cuối cùng của chương trình, bà Cao Phương Hà - Giám đốc đối tác và phát triển của tập đoàn giáo dục EF đã tổng hợp lại tất cả ý nghĩa của chương trình bằng cách khiến hội trường nóng rực lên bởi màn nhảy tập thể - nét văn hóa đặc trưng của tổ chức AIESEC. Kết thúc chương trình, bà Cao Phương Hà đã thay mặt tổ chức, gửi tới các bạn trẻ một lời khuyên ý nghĩa nhất “Be yourself. Know yourself. Love yourself.” - Hãy là chính bạn. Hiểu rõ bản thân bạn. Và yêu thương chính mình.

Sự kiện giúp các bạn sinh viên trẻ có cái nhìn sâu hơn trên các khía cạnh khác nhau về khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo qua phần diễn thuyết của diễn giả, tương tác với doanh nghiệp, lắng nghe lời khuyên từ các họ. Bên cạnh đó, sự kiện còn tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được nói lên tiếng nói của mình, đóng góp vào nội dung của Ngày hội Lãnh đạo trẻ Toàn cầu 2014, qua đó có thể tạo ảnh hưởng thiết thực và lớn lao nhất tới giới trẻ.