Chùm ảnh: “Heo vàng” miền Tây vào năm học mới

(Dân trí) - Vào năm học mới, các em học sinh lớp 1 ở miền Tây bước vào ngôi trường mới với biết bao nhiêu sự mới lạ...

Có dịp về dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tân Thạnh (xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, một điểm trường thuộc vùng nông thôn sâu của tỉnh Bạc Liêu), PV Dân trí ghi nhận không khí sôi nổi nơi đây.

Các heo vàng đứng chờ vào trường mới.
Các "heo vàng" đứng chờ vào trường mới...

Hình ảnh mà PV khó quên được đó là những ánh mắt ngơ ngác của các "heo vàng" lớp 1 khi bước vào ngôi trường mới với bao điều mới lạ. Nhiều bậc phụ huynh cũng bỏ một buổi việc để theo con đến dự khai giảng cho con có tinh thần đi học đầu năm.

...với nhiều ánh mắt ngơ ngác.
...với nhiều ánh mắt ngơ ngác.

Năm học này, Trường Tiểu học Tân Thạnh có 2 lớp 1 với hơn 50 học sinh học ở điểm trung tâm, các em đều đến từ địa bàn vùng nông thôn sâu nên có thể nói đối với các em, ban đầu còn thấy rất lạ lẫm với không khí ở trường lớn có đông đảo anh chị các lớp trên và nhiều bạn bè mới.

Theo ghi nhận của PV, trong khi các em học sinh lớp 2, 3, 4, 5 vui cười hớn hở mừng khai giảng năm học mới thì trên gương mặt của các “heo vàng” lớp 1 có vẻ hồi hộp, căng thẳng hơn.

Trong khi các anh chị lớp trên vui cười hớn hở...
Trong khi các anh chị lớp trên vui cười hớn hở...

....thì các heo vàng lớp 1 khá căng thẳng.
....thì các heo vàng lớp 1 khá căng thẳng.
....thì các "heo vàng" lớp 1 khá căng thẳng.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Minh Khá - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nào trường cũng tiếp nhận các em học sinh lớp 1 trong không khí sôi nổi. Đặc biệt, để tạo sự an tâm cho các em, trường phân công giáo viên phụ trách theo sát hướng dẫn để các em bước vào trường với tinh thần thoải mái nhất.

Học sinh lớp 1 lên nhận quà đầu năm học mới.
Học sinh lớp 1 lên nhận quà đầu năm học mới.

Video clip không khí khai giảng tại  Trường Tiểu học Tân Thạnh:




Thầy Khá cũng cho biết, do điểm trung tâm và điểm lẻ khá xa nên nhiều học sinh ở các điểm lẻ không đến dự khai giảng được, đây cũng là một thiệt thòi cho các em.

Huỳnh Hải