Ninh Bình:

Chủ tịch nước trao học bổng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh

(Dân trí) - Tối 9/12, tại Ninh Bình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh năm 2017. Hơn 300 học sinh, sinh viên xuất sắc đất cố đô Hoa Lư được vinh danh trong lễ trao học bổng năm nay.

Dự lễ trao học bổng Chắp cánh ước mơ 2017, ngoài Chủ tịch nước Trần Đại Quang là Chủ tịch danh dự Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh (Ninh Bình) còn có ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Ninh Bình; đông đảo các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao thưởng Quỹ khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh năm 2017 cho học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao thưởng Quỹ khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh năm 2017 cho học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh được thành lập từ năm 2012, do Giáo sư - Tiến sĩ, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Chủ tịch nước Trần Đại Quang) sáng lập.

Quỹ thành lập nhằm mục đích tài trợ, hỗ trợ những học sinh, sinh viên là con em tỉnh Ninh Bình và những người đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Ninh Bình thuộc diện học giỏi, học xuất sắc, có tài năng để động viên các em phát huy tài năng của mình trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện bản thân, đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục, công cuộc đổi mới và xây dựng quê hương, đất nước.

Ngoài ra, Quỹ cũng dành để trao thưởng cho những học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; học sinh, sinh viên, vận động viên đạt các giải quốc gia, quốc tế về lĩnh vực thể thao, nghệ thuật; sinh viên đạt thủ khoa vào các trường đại học, cao đẳng trong năm; học sinh, sinh viên các trường tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học, trung cấp có thành tích học tập xuất sắc; những người có tài năng trong lĩnh vực khoa học.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao Bằng khen cho các em học sinh có thành tích xuất sắc nhận thưởng.
Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao Bằng khen cho các em học sinh có thành tích xuất sắc nhận thưởng.

Lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm nay có 333 học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thành tích cao được vinh danh. Trong đó, có 45 em học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 225 em học sinh đỗ vào các trường đại học trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay với số điểm 27 điểm trở lên, 34 học sinh là thủ khoa lớp 10 các trường THPT trong toàn tỉnh…

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã trao vòng nguyệt quế và Bằng khen cho 45 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia; các em học sinh, sinh viên, vận động viên; còn lại lần lượt Thượng tướng Bùi Văn Nam, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao vòng nguyệt quế, Bằng khen và phần thưởng.

Được biết, khi mới thành lập Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh huy động được hơn 17 tỷ đồng, đến nay số dư kinh phí của Quỹ trên 30 tỷ đồng. Qua 6 lần tổ chức trao thưởng và học bổng, đến nay Quỹ đã biểu dương hơn 1.000 học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh đỗ các trường đại học với số điểm cao, thủ khoa các trường THPT kỳ thi vào lớp 10, học sinh sinh viên đạt giải cao tại các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế và các em đạt huy chương tại các giải thể dục, thể thao trẻ khu vực và quốc tế…

Chủ tịch nước trao học bổng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh - 3
Hơn 330 học sinh, sinh viên, vận động viên của tỉnh Ninh Bình được vinh danh trong lễ trao thưởng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh năm nay.
Hơn 330 học sinh, sinh viên, vận động viên của tỉnh Ninh Bình được vinh danh trong lễ trao thưởng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh năm nay.

Thái Bá