Câu chuyện về phòng học “Harvard University”

Để kiến tạo một môi trường giáo dục truyền cảm hứng và tạo động lực, có một trung tâm nảy ra sáng kiến thiết kế mỗi phòng học là một trường đại học danh tiếng trên thế giới. Đó là lí do ra đời những phòng học Harvard University, Yale University, Columbia University, Princeton University… tại Ivy Prep.

Trung tâm thứ ba trong hệ thống trung tâm đào tạo du học học bổng Mỹ IvyPrep vừa chính thức khai trương tại địa chỉ số 34 – 36 Nguyễn Thị Thập, Him Lam, Q.7, TP.HCM vào ngày 29/10. Chương trình đào tạo để xin học bổng du học Mỹ cho THPT và đại học của IvyPrep bắt đầu hoạt động từ năm 2007 và khai giảng tại TP.HCM từ năm 2014. Đến nay, IvyPrep không ngừng mở rộng quy mô, nâng tầm đẳng cấp về chất lượng đào tạo nhằm giúp các em trang bị toàn diện tiếng Anh học thuật, kiến thức văn hóa xã hội, kỹ năng học tập, giao tiếp cũng như phẩm chất cá nhân để nhắm đến mục tiêu du học.

Phòng học mang tên Columbia tại cơ sở mới của IVYPREP HCM
Phòng học mang tên Columbia tại cơ sở mới của IVYPREP HCM

Mỗi phòng học là tên một trường đại học

Với mong muốn mang lại thành công cho các em học sinh, tại cơ sở mới, IvyPrep chú trọng đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại và thiết kế mỗi phòng học là một trường đại học danh tiếng của Mỹ với 15 phòng học. Trong những phòng học Harvard University, Yale University, Columbia University, Princeton University… là hệ thống máy chiếu, máy tính bảng tương tác thông minh với thiết kế sáng tạo, năng động. Với mong muốn truyền cảm hứng và tạo động lực cho các học viên trên con đường chinh phục thành công, IvyPrep đầu tư nghiên cứu kiến tạo một môi trường giáo dục đẳng cấp, từ những bước rất nhỏ như vậy.

Lớp học trải nghiệm Ivyprep thu hút sự tham gia của nhiều học sinh tại phòng học mang tên “Harvard University”
Lớp học trải nghiệm Ivyprep thu hút sự tham gia của nhiều học sinh tại phòng học mang tên “Harvard University”

Bà Bùi Nguyễn Mai Thanh, Giám đốc Đào tạo IvyPrep HCM nhấn mạnh đến cam kết mạnh mẽ của trường trong việc kiến tạo một môi trường giáo dục đẳng cấp. “Với tất cả tâm huyết của những người làm giáo dục, chúng tôi đã xây dựng một lộ trình toàn diện để chuẩn bị về kiến thức và kỹ năng xã hội cho các học sinh có mục tiêu du học. Mục đích chung của chúng tôi là muốn mang lại những khóa học dẫn lối thành công cho các con.”, bà Mai Thanh cho biết.

Câu chuyện về phòng học “Harvard University”

Tại buổi lễ khai trương, phụ huynh và học sinh được trải nghiệm rõ hơn không gian giáo dục kiến tạo này thông qua Ngày hội trải nghiệm Ivy League, với nhiều hoạt động thú vị như trò chơi tiếng Anh với bảng tương tác, trắc nghiệm 8 loại hình trí thông minh, trổ tài nghệ sĩ nhí làm tranh nghệ thuật và đặc biệt là thí nghiệm khoa học vui. Những hoạt động này minh họa cho phương pháp dạy học ở IvyPrep với tính chuyên sâu và lâu bền trong rèn luyện kỹ năng mềm, tiếng Anh học thuật và bài thi SAT và nhiều hoạt động ngoại khóa.

“Con thích học ở đây lắm”

Lần đầu tham quan trường, phụ huynh Mai Thị Thanh Huyền (Q.7, TP.HCM) cho biết: “Ở cơ sở mới, kiến trúc khang trang hơn, đường sá thuận tiện, môi trường hiện đại, sắp xếp mọi thứ rất chu đáo. Các cô ở đây tương tác với các bé rất tốt, mình rất ưng”. Chị Huyền cho biết trước khi đăng ký cho con theo học ở đây đã tham khảo nghiên cứu rất nhiều nguồn như feedback từ phụ huynh khác, thông tin các khóa học của các trường… nhưng ấn tượng với triết lý đào tạo của trường nên đã cho con theo học ở đây.

Học sinh tỏ ra rất hào hứng khi tham gia lớp học rèn luyện kỹ năng mềm
Học sinh tỏ ra rất hào hứng khi tham gia lớp học rèn luyện kỹ năng mềm

Các học viên cũng phản ánh tốt về cơ sở vật chất của “ngôi nhà mới”. Học viên Trần Hoàng Quân hào hứng chia sẻ: “Con thích học ở đây lắm. Không gian phòng học tạo cảm giác thích thú và giúp con sáng tạo hơn. Chuyển sang đây học con thấy rất vui”.

Trong khi đó, chị Đoàn Thị Lê Ngàn (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM) chia sẻ ấn tượng đầu tiên về cơ sở mới là kiến trúc đẹp với cách đặt tên mỗi phòng học là một trường đại học danh tiếng của Mỹ rất ấn tượng. “Hồi xưa con mình học ở cơ sở trước rồi, nay có cơ sở mới cảm thấy trường có quy mô lớn hơn, mình ngày càng tin tưởng vào uy tín của trường hơn”.

Chị Ngàn cho biết bé Huỳnh Gia Bảo (14 tuổi) hiện theo học lớp Ivy Kid ở trường hơn một năm nay. Từ ngày đi học ở IvyPrep, Gia Bảo tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là kỹ năng viết. Từ đó, các kỹ năng khác như nghe, đọc, nói cũng tiến bộ hẳn lên. “Bé học trường quốc tế nhưng kỹ năng viết ban đầu không tốt như bây giờ, lại còn nhút nhát nữa. Qua quá trình rèn luyện ở IvyPrep, bé tự tin hơn nhiều, cô giáo còn gọi về khen bé có bài thuyết trình xuất sắc, còn liên hệ thực tế các vấn đề xã hội từ báo chí vào bài tập nữa”. Chị Ngàn cho biết kế hoạch của mẹ con là cố gắng nếu bé dành được học bổng sớm, đến năm lớp 10 gia đình sẽ cho bé đi du học.

Chương trình tham quan cơ sở mới sẽ liên tục diễn ra đến hết ngày 06/11. Bên cạnh đó, các học viên mới đăng ký từ ngày 22/10 – 6/11 sẽ nhận được học bổng 20% và nhiều quà tặng hấp dẫn.

Đặc biệt, IvyPrep tiếp tục tổ chức Ngày hội trải nghiệm Ivy League vào Thứ bảy ngày 26/11 tại chính trung tâm mới với các hoạt động tiếng Anh sôi động và các buổi thực thực hành thí nghiệm. Quý vị có thể đăng ký trải nghiệm tại: https://goo.gl/X4ZadT

Ngọc Tuyền