Cần Thơ tuyên dương các tiền trạng nguyên Tây Đô

(Dân trí) - Sáng 1/10, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 và trao học bổng cho các tiền trạng nguyên Tây Đô.

Hội khuyến học TP Cần Thơ và Sở Giáo dục và đào tạo đã khen thưởng và vinh danh 28 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học
Hội khuyến học TP Cần Thơ và Sở Giáo dục và đào tạo đã khen thưởng và vinh danh 28 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học

Theo báo cáo của Hội Khuyến học Cần Thơ, Hội được thành lập đến nay đã 17 năm qua, hiện bộ máy của Hội đã phát triển nhanh chóng. Toàn TP Cần Thơ hiện có trên 5.800 tổ chức Hội với gần 262 ngàn hội viên, công nhận 158 ngàn gia đình học tập, 442 dòng họ học tập, 395 ấp, khu vục đăng ký đạt danh hiệu cộng đồng học tập, huy động cho quỹ trên 320 tỉ đồng, cấp phát gần một triệu suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là sự kiện quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Do đó, hoạt động cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các ngành, các cấp, các tổ chức, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Ông Lê Văn Tâm - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Đinh Viết Khanh - chủ tịch Hội khuyến học TP Cần Thơ trao học bổng cho các tiền trạng nguyên Tây Đô
Ông Lê Văn Tâm - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ và ông Đinh Viết Khanh - chủ tịch Hội khuyến học TP Cần Thơ trao học bổng cho các tiền trạng nguyên Tây Đô

Ông Tâm yêu cầu các trung tâm học tập cộng đồng cần tập trung tổ chức hướng dẫn người dân tìm đọc những thông tin bổ ích phục vụ sản xuất, đời sống, nâng cao dân trí; khuyến khích người lớn đọc sách và hướng dẫn cho trẻ; hướng dẫn cha mẹ, ông bà kỹ năng đọc sách và kể chuyện cho con cháu. Từ đó, nhân rộng các mô hình văn hoá và xây dựng con người Cần Thơ theo tiêu chí “trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”.

Dịp này, Hội khuyến học TP Cần Thơ và Sở Giáo dục và đào tạo đã khen thưởng và vinh danh 28 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học. Đồng thời tuyên dương 42 tân sinh viên đỗ thủ khoa các trường đại học đạt danh hiệu “Tiền trạng nguyên Tây Đô” ;Phát học bổng cho 163 học sinh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, mỗi suất trị giá từ 1- 3 triệu. Tổng số tiền khen thưởng gần 400 triệu đồng.

Hoàng Tùng