Cảm ơn thư viện nhỏ!

(Dân trí) - Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Hàn Quốc ( dưới đây gọi là Bộ Văn hóa thể thao, Bộ trưởng Do Jong Hwan) vừa tổ chức lễ khánh thành dự án “Cảm ơn thư viện nhỏ” cùng “Hội thảo nâng cao nghiệp vụ thủ thư”.

Lễ khánh thành dự án “Cảm ơn thư viện nhỏ” cùng “Hội thảo nâng cao nghiệp vụ thủ thư” do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Hàn Quốc ( dưới đây gọi là Bộ Văn hóa thể thao, Bộ trưởng Do Jong Hwan) tổ chức vào ngày 11/9 và 12/9 vừa qua tại Phú Thọ và Hà Nội đã thu hút khoảng 200 người tham dự chủ chốt đến từ hai quốc gia.

Với mong muốn giảm bớt sự bất bình đẳng giáo dục và thúc đẩy trao đổi văn hóa thông qua hợp tác chặt chẽ giữa hai chính phủ. Tại đây đã có 3 thư viện nhỏ được khánh thành.

Cảm ơn thư viện nhỏ! - 1

Dự án "Cảm ơn thư viện nhỏ" là dự án nhận được sự nguồn vốn ODA chính thức từ chính phủ Hàn Quốc về lĩnh vực giáo dục – văn hóa. Thông qua sự hợp tác mật thiết giữa các chính phủ, dự án đã cải tạo thành công 112 “thư viện nhỏ” tại 13 quốc gia đang phát triển với cơ sở hạ tầng kém phát triển trong lĩnh vực này.

Năm nay, qua việc cải tạo 3 thư viện nhỏ tại tỉnh Phú Thọ, Việt Nam thì 1,100 học sinh đã nhận được lợi ích văn hóa từ dự án này.

Thư viện nhỏ được cải tạo ở 2 trường THCS và 1 trường THPT ở Phú Thọ. Dự án cung cấp 9,300 cuốn sách (khoảng 3,100 cuốn sách cho mỗi trường) bao gồm các cuốn sách cần phải đọc do Bộ GDĐT chỉ định và các tác phẩm văn học Hàn Quốc đã được dịch sang Tiếng Việt.

Đặc biệt lợi nhuận của việc bán sách cùng một tựa đề với một chương trình nổi tiếng của CJ ENM được quyên góp cho dự án nên quy mô đầu sách đã tăng đôi so với năm ngoái. Có đến 250 thể loại đa dạng giúp các em tiếp cận được đến văn hóa Hàn Quốc như phim truyền hình Hàn Quốc, phim điện ảnh, hoạt hình tạo nên bước đầu tiên của việc giao lưu văn hóa hai nước.

Lễ khánh thành 3 thư viện nhỏ được tổ chức tại trường THPT Hưng Hóa – tỉnh Phú Thọ vào ngày 11/9 (thứ ba) với sự tham gia của bà Ha Bu Yong, vụ trưởng vụ kế hoạch chính sách thư viện- Bộ VHTTDL Hàn Quốc, ông Nguyễn Xuân Thành, phó vụ trưởng vụ giáo dục trung học – Bộ GDĐT Việt Nam cùng các vị lãnh đạo đến từ Sở GDĐT Phú Thọ cũng như các thầy cô và học sinh 3 trường.

Ngoài ra, học sinh 3 trường đều tham gia cuộc thi Cảm thụ văn học và cuộc thi Nhiếp ảnh được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước. Cuộc thi giúp các em học sinh chia sẻ những ước mơ và hy vọng của bản thân thông qua nền văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc.

Cảm ơn thư viện nhỏ! - 2

Tiếp đó, vào ngày 12/9 (thứ tư), Hội thảo nâng cao nghiệp vụ thủ thư đã được tổ chức tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội với khoảng 100 người tham gia. Ngoài các trường đã nhận được sự hỗ trợ từ dự án thư viện nhỏ thì còn có sự tham gia của các thầy cô đến từ các trường tiểu học –THCS-THPT trong nội thành Hà nội và ban lãnh đạo chính phủ đến dự.

Bà Ha Bu Yong – Vụ trưởng Vụ kế hoạch chính sách thư viện – Bộ VHTTDL Hàn Quốc cho biết “Việc khánh thành ‘thư viện nhỏ’ tại Việt Nam lần này giúp cải thiện cơ sở hạ tầng văn hóa giáo dục còn thiếu thốn của tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, sự tham gia thảo luận nhiệt tình của những thầy cô tham gia hội thảo khiến chúng tôi cũng nhận thấy sự cần thiết trong việc phải có những hoạt động chia sẻ kinh nghiệm cũng như việc thực hành xuất sắc về quản lý thư viện ở Hàn Quốc.”

Mặt khác, Quỹ xúc tiến giao lưu văn hóa Hàn Quốc (KOFICE) - cơ quan chủ quản dự án – giám đốc Kim Yong Rak cũng chia sẻ về kế hoạch tương l “Vào tháng 5 vừa qua chúng tôi đã làm lễ khánh thành 4 thư viện nhỏ tại tỉnh Uvs – Mông Cổ và sắp tới là khánh thành 4 thư viện nhỏ tại Zanzibar và Dar es Salaam tại Tanzania vào tháng 10 năm nay.

Và trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ các nước để nâng cao chất lượng giáo dục trong khu vực, thông qua đó nâng cao hình ảnh của đất nước Hàn Quốc .

Tú Anh