Bộ trưởng Giáo dục làm việc với ĐH Cần Thơ

(Dân trí) - “Trường ĐH Cần Thơ là một trong những đơn vị đào tạo ĐH có uy tín, là trường trọng điểm của khu vực ĐBSCL. Những năm qua, trường có vai trò quan trọng đới với phát tiển nguồn nhân lực cho TP Cần Thơ nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung”, đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với ĐH Cần Thơ chiều 6/2.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết, trường hiện có 40 đơn vị trực thuộc, gồm 14 khoa, 3 viện nghiên cứu, 9 trung tâm, 1 bộ môn trực thuộc và 14 phòng ban chức năng.

Về đội ngũ, trường có 1.978 người, trong đó có 1.161 cán bộ giảng dạy, 262 viên chức hành chính, 343 tiến sĩ, 833 thạc sĩ, 7 giáo sư, 119 phó giáo sư, 140 giảng viên chính.

Hiện tại, trường có 54.926 sinh viên đại học, trong đó có 31.382 SV chính quy với 97 chuyên ngành ĐH, CĐ. Bậc sau ĐH có 42 chuyên ngành cao học và 16 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ với 3.209 học viên. Hằng năm trường có khoảng 8.000 SV, học viên tốt nghiệp ra trường.

Thầy Toàn cũng cho biết, bên cạnh những thuận lợi, trường còn gặp một số khó khăn như: trường vẫn còn bị ràng buộc bởi những quy định, những chính sách của nhà nước nên tính năng động bị giới hạn trong mở ngành đào tạo, học phí, liên kết đào tạo ĐH và sau ĐH với các đối tác trong và ngoài nước.

Nguồn nhân lực của trường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của trường. Các dự án hợp tác quốc tế và trong nước gặp khó khăn do yêu cầu về vốn đối ứng, trong khi nguồn tài chính của trường có hạn. Năm 2017 kinh phí được Bộ GD&ĐT cấp chỉ đạt tỷ lệ 57,5% (66,6 tỷ đồng) so với năm 2016 (giảm 42,5%)…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nói: “ĐH Cần Thơ có vai trò rất lớn trong việc đào tạo nhân lực cho Cần Thơ và cả vùng, nên việc quan tâm, đầu tư cho trường ĐH Cần Thơ cũng là đầu tư phát triển cho cả vùng ĐBSCL".

Bộ trưởng Giáo dục làm việc với ĐH Cần Thơ - 1

Bộ trưởng cũng yêu cầu nhà trường cần tiếp tục tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của trường. Đặc biệt là đội ngũ giảng viên có trình độ sau ĐH và thạc sĩ.

“Trường ĐH Cần Thơ cần xác định và phát huy những ngành đào tạo thế mạnh. Phải bám sát nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương như công nghệ cao, công nghiệp, thủy sản... Đồng thời, ĐHCT phải dành thời gian và công sức nghiên cứu nhu cầu, dự báo nguồn nhận lực của Cần Thơ và khu vực trong 5 - 10 năm tới. Từ đó rà soát lại các ngành nghề đào tạo, xác định ngành trọng điểm, tránh đào tạo dàn trải” - Bộ trưởng Nhạ đề nghị.

Bộ trưởng mong muốn Trường ĐH Cần Thơ tiếp tục phát huy thế mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tham gia một số chương trình nghiên cứu cấp quốc gia, trong đó có biến đổi khí hậu.

"Đây là vấn đề mà Trường ĐH Cần Thơ phải vào cuộc vì biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất lớn đến vùng ĐBSCL. Nhà trường với vai trò của mình cần tiên phong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Làm sao đào tạo nguồn nhân lực lực am hiểu, ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng đào tạo và nghiên cứu. Nếu đầu tư căn cơ, đây sẽ là thế mạnh của Trường ĐH Cần Thơ…" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng tặng thầy và trò trường tiểu học Ngô Quyền 500 bộ sách giáo khoa.
Trong chuyến thăm, Bộ trưởng tặng thầy và trò trường tiểu học Ngô Quyền 500 bộ sách giáo khoa.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác đã đến thăm trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Tại đây, Bộ trưởng trực tiếp đến các lớp học để thăm hỏi, động viên thầy cô giáo và các em học sinh. Bộ trưởng đánh giá cao các thành tích mà thầy và trò Trường tiểu học Ngô Quyền đã đạt được trong năm qua, đồng thời động viên, khuyến khích nhà trường tiếp tục phát huy những thành quả đạt được.

Phạm Tâm