Bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Huế

(Dân trí) - Chiều 2/11, trường Đại học Sư phạm Huế (Đại học Huế) đã làm lễ bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, trường đã bổ nhiệm PGS.TS.Nguyễn Thành Nhân, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Chủ tịch Công đoàn trường làm Phó Hiệu trưởng. Bên cạnh đó, trường cũng bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với PGS.TS.Nguyễn Đình Luyện – nguyên Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ trước.

Như vậy bộ máy của trường Đại học Sư phạm Huế đã được kiện toàn gồm TS. Lê Anh Phương, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận, Phó Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm trên.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho 2 Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Huế là PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện (trái) và PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân (phải)
PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho 2 Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Huế là PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện (trái) và PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân (phải)

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế đã phát biểu chúc mừng 2 Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm của trường. “Tôi chúc mừng nhà trường đã hoàn thành công tác tổ chức cấp trường và ban giám hiệu. Việc lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm, tái bổ nhiệm là rất khó khăn vì trách nhiệm ngày càng cao. Qua đây mong 3 phó hiệu trưởng sẽ hỗ trợ hiệu trưởng hoàn thành công việc trong chiến lược phát triển Đại học Sư phạm Huế nói riêng và Đại học Huế nói chung.

Hiện ngành giáo dục đang thực hiện việc chuyển đổi sang tự chủ đại học, điều này đòi hỏi đội ngũ quản lý phải năng động sáng tạo. Tuy nhiên môi trường sư phạm hết sức cân nhắc thận trọng. Với truyền thống hơn 60 năm của trường, với kinh nghiệm các thầy đi trước truyền máu lửa, lãnh đạo trường phải vừa cân bằng việc phát triển kinh tế và tính trong sáng ngành sư phạm. Phải giữ được môi trường sư phạm vì đây là môi trường sống còn của nghề dạy học”.

Đại Dương