Bình Định: Trao học bổng tiếp sức cho con nhà nông đến trường

(Dân trí) - Ngày 20/8, tại Nhà Văn hóa Lao động (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã diễn ra lễ trao vốn hỗ trợ chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” cho 60 hộ nông dân và trao học bổng cho con em nông dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Chương trình do báo Tuổi trẻ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Bình Định và đơn vị tài trợ tổ chức.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao vốn vay không lãi suất cho 60 hộ nông dân ở 2 huyện Phù Mỹ và Hoài Nhơn với tổng số vốn 1,44 tỷ đồng, trong đó gồm 1,2 tỷ đồng tiền mặt (20 triệu đồng/hộ), hỗ trợ thức ăn chăn nuôi 180 triệu đồng (3 triệu đồng/hộ). Đây là những hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, chí thú làm ăn, có con em vượt khó học giỏi.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu (phải) trao vốn vay cho nhà nông nghèo có con học giỏi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu (phải) trao vốn vay cho nhà nông nghèo có con học giỏi

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 60 học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 60 học sinh, sinh viên là con em các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên.

Trao học bổng cho 60 học sinh con nhà nông có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực vươn lên học giỏi
Trao học bổng cho 60 học sinh con nhà nông có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực vươn lên học giỏi

Trước đó, giai đoạn 2011-2013 và 2013-2015, tỉnh Bình Định cũng có 120 hộ dân ở các huyện Phù Cát, huyện Hoài Ân và thị xã An Nhơn được tham gia vay vốn không lãi suất của chương trình làm ăn, thoát nghèo.

Doãn Công