Bình Định: Quỹ giáo dục Nhật Bản trao 90 phần thưởng cho giáo viên, thiếu nhi khó khăn

(Dân trí) - Ngày 11/8, tại huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định), Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp với Quỹ Giáo dục Marubeni Nhật Bản tại Việt Nam (gọi tắt là MACFUN) tổ chức lễ trao phần thưởng cho các em thiếu nhi nghèo, giáo viên dạy giỏi năm học 2016 - 2017.

Ông Hirohide Sagara, đại diện Quỹ Giáo dục Marubeni Nhật Bản tại Việt Nam trao phần thưởng cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Định.
Ông Hirohide Sagara, đại diện Quỹ Giáo dục Marubeni Nhật Bản tại Việt Nam trao phần thưởng cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Định.

Theo đó, năm nay tại Bình Định, có 80 thiếu nhi là học sinh THCS và Tiểu học nghèo và 10 giáo viên dạy giỏi tại các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn được nhận phần thưởng này (mỗi suất 1 triệu đồng).

Nhận phần thưởng, em Lê Cẩm Vy (trường THCS Bình Thành, huyện Tây Sơn) xúc động: “Chuẩn bị bước vào năm học mới rồi nhưng em vẫn chưa đủ sách vở đến trường nên phần thưởng sẽ giúp cha mẹ giảm bớt phần nào những khoản chi đầu năm học. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng tốt của mọi người”.

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, anh Nguyễn Xuân Vĩnh trao phần thưởng cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi.
Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, anh Nguyễn Xuân Vĩnh trao phần thưởng cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi.

Quỹ Giáo dục Marubeni Nhật Bản tại Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/1994. Phần thưởng của Quỹ được trao cho các đối tượng là thiếu nhi, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, dạy tốt. Qua hơn 23 năm hoạt động, Quỹ đã trao nhiều phần thưởng cho nhiều thầy cô giáo và các em thiếu nhi tại gần 60 tỉnh, thành trong cả nước, giúp cho các thầy cô và các em có điều kiện thuận lợi hơn để phấn đấu trong công tác giảng dạy và học tập.

Doãn Công