Bình Định: Hơn 180 nghìn hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”

(Dân trí) - Sau 2 năm thực hiện các mô hình xã hội học tập, có hàng ngàn hộ gia đình tỉnh Bình Định đăng ký "Gia đình học tập"; hơn 500 cơ quan, trường học, doanh nghiệp… đạt danh hiệu "Đơn vị học tập".

Ngày 12/12, Sở GD&ĐT Bình Định phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm (2016-2017) thực hiện thông tư 44/2014TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 448/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam.

Bình Định phấn đấu là xã hội học tập
Bình Định phấn đấu là xã hội học tập

Theo báo cáo của Hội khuyến học tỉnh Bình Định, tính đến 30/11/2017, toàn tỉnh có 180.071 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, chiếm tỷ lệ 37,73% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh và 85,69% tổng số hộ gia đình đăng ký (tăng 30.211 hộ so với năm 2016); có 186 Ban Khuyến học dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, chiếm tỷ lệ 61,59% ; 600 thôn- làng- khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” chiếm tỷ lệ 51,68% (tăng 36 cộng đồng so với 2016); 559 cơ quan, trường học, doanh nghiệp… (thuộc 2 cấp xã và huyện quản lý) đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” chiếm tỷ lệ 51,15% (tăng 81 đơn vị so với năm 2016).

Ông Huỳnh Đăng Khanh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Định, cho biết kết quả nổi bật nhất trong 2 năm qua là công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, nghiên cứu quy trình tổ chức đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình và việc phối hợp với các lực lượng để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Công tác tổ chức học tập, đăng ký, công nhận các danh hiệu học tập đều tăng.

Hội Khuyến học tỉnh Bình Định đạt được nhiều kết quả sau 2 năm xây dựng mô hình xã hội học tập
Hội Khuyến học tỉnh Bình Định đạt được nhiều kết quả sau 2 năm xây dựng mô hình xã hội học tập

Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều xã vẫn chưa tổ chức triển khai hoặc triển khai chưa kỹ. Một vài địa phương chưa quan tâm đúng mức nên chưa có báo cáo hoặc báo cáo chậm so với thời gian quy định. Đặc biệt, 2 năm vừa qua, 3 tháng cuối năm ở Bình Định bị thiên tai lũ lụt, hậu quả nặng nề nên chưa đạt được kết quả mong muốn.

Ông Khanh nhấn mạnh: “Trong năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục điều chỉnh những chỉ tiêu, mục tiêu xây dựng các mô hình; phấn đấu 100% số huyện và xã đều tổ chức hội nghị quán triệt và tập huấn theo Hướng dẫn 40/HD-HKH… Dự kiến, đến năm 2020, đạt và vượt chỉ tiêu 4 mô hình theo dự kiến của Trung ương Hội”.

Doãn Công