Bí quyết đạt huy chương vàng Olympic tiếng Anh

Trần Hồng Quân, Lê Trần Tuệ Châu, Nguyễn Bình Phương Trang, Nguyễn Hoàng Anh là 4 trong số những học sinh đạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” khu vực miền Bắc được tổ chức trong hai ngày 22 - 23/3/2016 vừa qua tại tỉnh Vĩnh Phúc. Điều đáng chú ý là cả bốn em đều đang theo học cùng một tổ chức tiếng Anh tại Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vậy bí quyết gì để các bạn có thể đạt thành tích như vậy?

OTE (Olympiad Talents of English) là chương trình được Bộ Giáo Dục & Đào Tạo tổ chức hằng năm nhằm tạo điều kiện cho học sinh phổ thông các cấp giao lưu học hỏi, thể hiện các kỹ năng, đặc biệt là nghe và nói trong việc học tập bộ môn tiếng Anh, góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông.

Và để tiếp nối cũng như bổ sung cho cuộc thi IOE (thi tiếng Anh trên Internet); bởi cuộc thi IOE, học sinh chưa được thể hiện khả năng nói – một trong bốn kỹ năng (đọc, nghe, viết , nói) rất quan trọng trong viêc học tập bộ môn Tiếng Anh. OTE lần thứ III năm học 2015 - 2016 đã được tổ chức tại Vĩnh Phúc cho các tỉnh, thành phố Miền Bắc, tại Đà Nẵng cho các tỉnh, thành phố Miền Trung -Tây Nguyên và tại Cần Thơ cho các tỉnh, thành phố Miền Nam từ ngày 22/3/2016 đến ngày 23/3/2016 với khoảng gần 400 học sinh đến từ các khối lớp 5, 9 và 11 của 63 tỉnh/thành phố.

Tại khu vực miền Bắc, trải qua vòng sơ khảo có hơn 60 học sinh đã lọt vào vòng chung kết để thể hiện bản thân thông qua việc chuẩn bị trong 10 phút và trình bày một chủ đề (lựa chọn theo bốc thăm) trước Ban Giám khảo và những người tham dự.

Trải qua hai phần thi vô cùng cam go và thử thách, các thí sinh tiếp tục bước vào phần thi hùng biện với các chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo. Ở phần thi này, nội dung chiếm tỷ lệ 50% kết quả chung cuộc.

Kết thúc cuộc thi, các bạn thí sinh xuất sắc nhất đã nhận huy chương và phần thưởng từ Ban tổ chức, tất cả các thí sinh tham dự đều được nhận chứng nhận tham gia cuộc thi OTE cấp toàn quốc do Trưởng ban Tổ chức của ba khu vực cấp.

Đáng chú ý là trong số 12 bạn đạt huy chương vàng thì có tới bốn bạn đều theo học ở tổ chức đào tạo tiếng Anh Ocean Edu thuộc Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đó là bạn Trần Hồng Quân, Lê Trần Tuệ Châu, Nguyễn Bình Phương Trang, Nguyễn Hoàng Anh. Các em đều đang ở độ tuổi từ 13 – 16 tuổi.

Bí quyết đạt huy chương vàng Olympic tiếng Anh - 1

Theo chia sẻ của các bạn, việc học và rèn luyện tiếng Anh cần có một lộ trình cụ thể và quan trọng là chọn được một chương trình học thật phù hợp với mình, mà điều đó chỉ có thể làm tốt khâu lựa chọn trung tâm theo học.

Vậy Ocean Edu là một tổ chức như thế nào? Phương pháp gì đang được giảng dạy ở đây đã giúp các em nhỏ đạt được những thành tích cao như vậy?

Bí quyết đạt huy chương vàng Olympic tiếng Anh - 2

Được biết hiện Ocean Edu là một trong những tổ chức giáo dục tiếng Anh hàng đầu tại Việt Nam. Trải qua hơn 9 năm xây dựng và phát triển, bằng những hoạt động thiết thực hiệu quả, bền vững và thân thiện với cộng đồng, OCEAN EDU hiện đã có hơn 30 chi nhánh tại 22 tỉnh thành trên cả nước. Với kinh nghiệm và bề dày đào tạo, đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài có trình độ chuyên môn sư phạm cao, tận tâm yêu nghề cùng nhiều dịch vụ tiện ích, linh hoạt, hàng năm OCEAN EDU đã đào tạo được rất nhiều lượt học viên, giúp các em đạt được những kết quả cao trong các kỳ thi quan trọng, kỳ thi quốc gia và thậm chí là đạt được những suất học bổng quốc tế.

Điều đặc biệt đó là hệ thống chi nhánh của Ocean Edu trải dài khắp các tỉnh thành Việt Nam.

Bí quyết đạt huy chương vàng Olympic tiếng Anh - 3

Được biết, tới đây Ocean Edu sẽ bùng nổ khai trương đồng loạt thêm 5 chi nhánh mới tại khắp các tỉnh thành, quận huyện như Thanh Hóa, Bắc Giang, Phúc Yên, Xuân Mai, Trung Hòa Nhân Chính.

Bí quyết đạt huy chương vàng Olympic tiếng Anh - 4

Các cá nhân, các doanh nghiệp, quý phụ huynh có thể đến hoặc đưa con em mình đến để tham gia ngày hội “Bùng nổ khai trương” tại Ocean Edu để được tham gia test miễn phí và nhận những ưu đãi cũng như những phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, tin vui cho các tín đồ săn học bổng quốc tế khi đây là cơ hội lớn để bạn có thể dành được suất học bổng trại hè tại Singapore và Australia, tổng giá trị lên tới 88 triệu đồng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương – OCEAN EDU

Điện thoại: 1900 6494 - 043 205 1111

Website: http://ocean.edu.vn/