Bắc Ninh: Trao thưởng hơn 1,7 tỷ đồng đến gần 300 cá nhân xuất sắc

(Dân trí) - Tối ngày 4/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh diễn ra chương trình “Chắp cánh ước mơ - Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài” năm 2018. Gần 300 cá nhân xuất sắc là cán bộ, học sinh, sinh viên, những người con ưu tú quê hương trên các lĩnh vực, đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế được Quỹ khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà vinh danh, trao thưởng khoảng 1,7 tỷ đồng


Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc

Dự buổi lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, gần 300 cá nhân được vinh danh, trao thưởng.

Năm 2018, là năm thứ 8 “Quỹ khuyến học, khuyến tài Phạm văn Trà” tiếp tục tổ chức trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia và học sinh đoạt giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Olympic Toán quốc tế; học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT năm 2018 (từ 26,5 điểm trở lên); sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc; học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn; các vận động viên đoạt huy chương trong các giải thi đấu quốc gia và khu vực; giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi… Chương trình cũng vinh danh các Nghệ nhân văn hóa phi vật thể ở các thể loại dân ca Quan họ, hát Tuồng, múa Rối nước, hát Trống quân, Ca trù… . Tổng số tiền khen thưởng khoảng 1,7 tỷ đồng.

Với những việc làm nhân văn, thiết thực và ý nghĩa, Quỹ khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà đã góp phần ươm mầm tài năng, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh, sinh viên, những người con ưu tú quê hương Bắc Ninh trong việc nuôi dưỡng niềm đam mê, phấn đấu cho sự học và cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương, đất nước.

Quỹ khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà thành lập ngày 19/12/2010, do Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sáng lập và là Chủ tịch danh dự. Ngay khi mới thành lập, Quỹ đã huy động được 12 tỷ đồng; đến nay, tổng số quỹ lên tới hơn 20 tỷ đồng. Số tiền này được gửi ngân hàng và tiền lãi hàng năm được sử dụng khen thưởng những giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong công tác và học tập.

Đối tượng được khen thưởng từ Quỹ khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà ban đầu chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, đó là học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế; giáo viên bồi dưỡng học sinh thi đạt giải quốc gia, quốc tế; học sinh đạt Thủ khoa, Á khoa đầu vào và đầu ra các Đại học, Học viện…

Không chỉ dừng lại ở đối tượng học sinh, sinh viên, qua mỗi năm, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn trà đã không ngừng mở rộng đối tượng đến con em Bắc Ninh - những người được phong tặng danh hiệu, giải thưởng quốc gia, nhà giáo nhân dân, nghệ sỹ nhân dân, thầy thuốc nhân dân, các Giáo sư, Phó GS, nghệ nhân ưu tú, những vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể thao; các nhà báo, phóng viên đạt giải thưởng Quốc gia; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con em các gia đình chiến sỹ đang công tác ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nơi địa đầu Tổ quốc.

Qua 8 lần tổ chức, Quỹ đã đồng hành cùng phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, kịp thời biểu dương gần 1.500 cá nhân là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc và hơn 400 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khen thưởng gần hơn chục tỷ đồng.

Bá Đoàn