Bạc Liêu: Vận động hơn 82 tỷ đồng Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục

(Dân trí) - Năm 2018, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã vận động Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất tiết kiệm trên 82,8 đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức tổng kết phong trào khuyến học, khuyến tài năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Quế Phượng - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong năm 2018, các cấp Hội đã vận động Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất tiết kiệm được hơn 82,861 tỷ đồng (đạt 165,7%), so với chỉ tiêu năm 2018 là 50 tỷ đồng.

Trong đó, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm có nhiều hoạt động sôi nổi, toàn tỉnh đã tổ chức khui hơn 84.700 con heo với số tiền hơn 44,5 tỷ đồng. Các Hội Khuyến học huyện Phước Long (21,8 tỷ đồng), thị xã Giá Rai (7,4 tỷ đồng), huyện Đông Hải (5,2 tỷ đồng) là những đơn vị dẫn đầu về phong trào này.

Từ những khoản vận động nói trên, các cấp Hội Khuyến học của tỉnh đã trao tặng hơn 9.600 suất học bổng, với số tiền gần 5,4 tỷ đồng (bình quân 560.000 đồng/suất) và hàng ngàn suất dụng cụ học tập. Đáng chú ý, số lượng xe đạp được tặng cho các em học sinh trong năm gần 2.000 chiếc, trị giá gần 2,6 tỷ đồng.

“Đây là kết quả ấn tượng, đã động viên, giúp các em có thêm điều kiện đến trường, giảm bớt gánh nặng cho những gia đình nghèo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Bạc Liêu: Vận động hơn 82 tỷ đồng Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục - Ảnh 1.

Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học là một phong trào sôi nổi, hiệu quả của các cấp Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục phát triển mới hơn 60.800 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 314.600 hội viên (đạt tỷ lệ 35,24% so với dân số trong toàn tỉnh); phát triển mới 21 Chi hội/Ban khuyến học cơ quan, trường học, nâng tổng số trong toàn tỉnh hơn 1.400 Chi hội;…

Số gia đình học tập được xét công nhận đến năm 2018 là 21.990 gia đình; số dòng họ học tập đã xét công nhận là 529 gia đình; cộng đồng học tập cấp xã đã công nhận là 56 cộng đồng; cộng đồng học tập khóm, ấp là 494 cộng đồng; đơn vị học tập có 496 đơn vị;;…

“Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các cấp Hội, vai trò tham mưu của lãnh đạo Hội Khuyến học, sự phối hợp của các sở, ngành,… đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu sâu hơn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, bà Nguyễn Thị Quế Phượng khẳng định.

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, mỗi nơi với sự sáng tạo, cách làm riêng, 6 chỉ tiêu mà các cấp Hội đề ra ngay từ đầu năm 2018 đã đạt kết quả tích cực khi hầu hết đều vượt, như: chỉ tiêu cộng đồng học tập ấp, khóm vượt hơn 45%; chỉ tiêu cộng đồng học tập cấp xã vượt hơn 47%; chỉ tiêu Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất vượt trên 65%;…

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho rằng, để phong trào khuyến học có hiệu quả thì ngoài Chủ tịch Hội, những nhân sự tham gia làm công tác này phải là người có uy tín, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, khuyến học, không ngại khó, có thời gian, có năng lực tổ chức các hoạt động và khả năng vận động, thuyết phục tốt; am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, nắm bắt kịp thời thông tin hai chiều để có chương trình kế hoạch hành động phù hợp mang lại kết quả tốt.

Trong năm 2019, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu phấn đấu đạt mới số hội viên tỷ lệ thấp nhất là 35% dân số, có 80% gia đình học tâp được công nhận, 50% dòng họ học tập, 100% cộng đồng học tập và 80% đơn vị học tập thuộc cấp xã quản lý; vận động Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất phấn đấu mỗi đơn vị đạt từ 5-8 tỷ đồng trở lên và mục tiêu toàn tỉnh là 50 tỷ đồng.

Bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, tổng nguồn vận động Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất tiết kiệm của năm 2018 mà các cấp Hội Khuyến học đã vận động là trên 82,861 tỷ đồng, con số này so với bình quân thu nhập của người dân tỉnh Bạc Liêu là không nhỏ. Điều đó cho thấy rằng sự nỗ lực rất lớn của các cấp Hội của tỉnh trong năm qua.

Huỳnh Hải