Bạc Liêu: Hiệu quả mô hình “góp tiền cắc thành tiền tỷ”

(Dân trí) - Phong trào “nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học” của các cấp Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhiều năm qua rất hiệu quả, với hàng chục tỷ đồng đã thu được.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngoài vận động Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục (hiện vật) thì phong trào “nuôi heo đất khuyến học” trên địa bàn tỉnh thời gian qua diễn ra rất nổi bật, có hiệu quả nhất của các cấp Hội, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về tiết kiệm.

Từ khi phát động phong trào này vào năm 2013 cho đến nay, các cấp Hội đã huy động được gần 136 tỷ đồng. Đây là phong trào “góp tiền cắc thành tiền tỷ”, tạo dựng Quỹ Khuyến học một cách tự nguyện để chăm lo việc học hành cho con em ở các địa phương.

Các em học sinh Bạc Liêu khui heo đất tiết kiệm khuyến học. (Ảnh: HKH Bạc Liêu)
Các em học sinh Bạc Liêu khui heo đất tiết kiệm khuyến học. (Ảnh: HKH Bạc Liêu)

Báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, tính riêng trong 9 tháng của năm 2018, toàn tỉnh (7 huyện, thị, thành phố) đã tổ chức khui hơn 75.200 con heo đất, với số tiền hơn 41,850 tỷ đồng.

Trong đó, huyện Phước Long khui hơn 31.000 con, với số tiền trên 21,883 tỷ đồng; thị xã Giá Rai khui 16.526 con, với số tiền gần 6 tỷ đồng; huyện Đông Hải khui gần 11.000 con, với số tiền hơn 5,140 tỷ đồng; TP Bạc Liêu khui 4.848 con, với số tiền hơn 4,418 tỷ đồng; huyện Hòa Bình khui 3.910 con, với số tiền hơn 2 tỷ đồng; huyện Hồng Dân khui gần 5.000 con, với số tiền hơn 1,458 tỷ đồng; huyện Vĩnh Lợi khui gần 3.000 con, với số tiền trên 960 triệu đồng.

Từ số tiền thu được trong phong trào này, các học sinh dùng để mua dụng cụ học tập, cũng như hỗ trợ rất nhiều cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khác.

Một con heo đất được khui ra có số tiền không lớn, tùy từng địa phương, có nơi trung bình mỗi con hơn 700.000 đồng, có con chỉ khoảng 300.000 đồng,… nhưng đã thể hiện tinh thần tiết kiệm, ý thức không tiêu xài phung phí số tiền mà các em học sinh có được.

Bên cạnh đó, còn nói lên được sự đoàn kết, yêu thương, chia sẻ của những em có điều kiện đối với những em còn khó khăn nhằm khích lệ, động viên các em cố gắng học tập tốt, xây dựng lớp học thân tình, trường học thân thiện.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, có được hiệu quả như trên nhờ sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa Hội Khuyến học các cấp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể,… và ngành giáo dục, đã góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ hoạt động khuyến học phát triển toàn diện.

Đặc biệt, đối với phong trào “nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học” đã và đang được nhà trường, phụ huynh học sinh, quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực mạnh mẽ, góp phần đưa công tác khuyến học đi sâu vào từng hộ gia đình.

Huỳnh Hải