An Giang: Hỗ trợ tiền cho thí sinh hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Chiều 21/6, nguồn tin từ Sở GĐ&ĐT tỉnh An Giang cho biết: kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, một số huyện của địa phương sẽ hỗ trợ cho những em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi em 300 ngàn đồng.

Lãnh đạo ngành giáo dục An Giang cũng cho biết, năm nay toàn tỉnh có 14.121 thí sinh đăng ký dự thi ở 32 điểm tại các trường trên địa bàn thì chiều nay có 14112 thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi đạt 98,63% số lượng thí sinh đăng ký dự thi. Sở huy động số gần 700 cán bộ để phục vụ công tác coi thi.

Trong 32 điểm thi có 30 điểm thi cho học sinh THPT bố trí tại trường, liên trường trên 11 huyện, thị, thành phố; một điểm thi cho thí sinh hệ GDTX bố trí tại trường THCS Lý Thường Kiệt (Tp. Long Xuyên); một điểm thi cho thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT dự thi chỉ để xét tuyển ĐH-CĐ, bố trí tại cơ sở trường Đại học An Giang.

Ở mỗi điểm thi Sở còn huy động được đội ngũ thanh niên tình nguyện giúp đỡ cho thí sinh những suất ăn miễn phí giúp thí sinh an tâm làm bài thi. Bên cạnh đó, một số huyện của An Giang thống nhất hỗ trợ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 300.000đ. Hiện có 3 huyện Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Thành đã hỗ trợ, riêng các xã của huyện Châu Thành hỗ trợ cao hơn từ mức 400 đến 700.000đ cho mỗi thí sinh (hiện vẫn chưa thể thống kê con số chính xác).

Chiều cùng ngày nguồn tin từ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết tại Cần Thơ có khoảng 10.341 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh chiều nay đến làm thủ tục dự thi đạt 98,39% tại 24 điểm trường trong toàn thành phố, địa phương đều chỉ đạo tình nguyện viên là cán bộ đoàn xã, phường túc trực hỗ trợ để thí sinh và phụ huynh an tâm.

Các thí sinh ở Cần Thơ đi làm thủ tục dự thi chiều 21/6
Các thí sinh ở Cần Thơ đi làm thủ tục dự thi chiều 21/6

Chiều 21/6, tại Cần Thơ có gần 10.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi
Chiều 21/6, tại Cần Thơ có gần 10.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Còn tại tỉnh Đồng Tháp, năm 2017 toàn tỉnh có 12.264 thí sinh đăng ký dự thi (2.802 em thi để xét tốt nghiệp THPT). Tỉnh cũng bố trí 26 điểm thi với 538 phòng thi tại 11/12 huyện, TX, TP (trừ huyện Hồng Ngự). Điều động 1.714 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi (606 cán bộ, giảng viên đến từ Trường Đại học Đồng Tháp và Đại học Công nghệ Đồng Nai).

Tại Sóc Trăng, chiều cùng ngày Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã phân bố hai xe ô tô tuần tra tất cả các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ thí sinh kịp thời nếu có xảy ra sự cố về xe cộ sẽ đưa thí sinh đến điểm thi kịp thời. Đồng thời tại các điểm trường đều bố trí cảnh sát điều tiết giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Phạm Tâm