32 đội lọt vào vòng chung kết Robocon Việt Nam

(Dân trí) - Sau 3 vòng đấu loại căng thẳng và quyết liệt, ban tổ chức đã chọn ra được 32 đội Robocon mạnh nhất tham dự vòng chung kết diễn ra tại cung thể thao Tiên Sơn - Đà Nẵng từ 9/5 đến 15/5.

32 đội lọt vào vòng chung kết Robocon Việt Nam - 1
Đội giành chiến thắng tại Robocon Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự ngày hội Robocon Quốc tế.
 
Trong số 6 đại diện miền Trung góp mặt vào vòng chung kết Robocon, có tới 5 đội tuyển đến từ Học viện Sỹ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin Nha Trang. Đại diện còn lại thuộc về ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Những cái tên như SQ WPRO, SQ OP4, BK WIKING, SQ PLV, SQ CMP, SQ 03, với sức mạnh đồng đều, khả năng chiến thắng của Học viện Sỹ quan chỉ huy KTTT Nha Trang là khá cao.

Vòng loại miền Nam đóng góp 12 đội cho vòng chung kết. Ngoài những cái tên như CĐ Kinh tế công nghiệp TPHCM, ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, nổi bật nhất là ĐH Lạc Hồng. Những cái tên như LH-CACTUS 1, LH-CACTUS 2, LH-E&M, LH-B7, LH-WAVE đều là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Những chiến thắng Loy Krathong đầu tiên của mùa Robocon Việt Nam năm nay tất cả đều thuộc về ĐH Lạc Hồng.

Nếu như miền Nam có ĐH Lạc Hồng, thì miền Bắc không chịu thua kém với những đội mạnh đến từ ĐH Công nghiệp Hà Nội. Với 7 đội Robocon của ĐH Công nghiệp Hà Nội xuất hiện tại vòng chung kết, hứa hẹn chức vô địch sẽ là cuộc đua tam mã giữa 3 trường: Học viện Sỹ quan chỉ huy KTTT Nha Trang, ĐH Lạc Hồng và ĐH Công nghiệp Hà Nội. Hai cái tên đáng chú ý nhất của ĐH Công nghiệp Hà Nội là CN-KTĐT 01 và ALLIGATOR, những đội có khả năng phối hợp rất chuẩn xác giữa rô bốt điều khiển bằng tay và rô bốt tự động.

Cái tên có thể gây bất ngờ sẽ là ĐH SPKT Hưng Yên với 5 đội tham dự vòng chung kết. Một điều đáng thất vọng cho vòng loại phía Bắc, đó là không có đại diện nào của ĐH Bách khoa Hà Nội - trường đã đạt nhiều thành tích cao những năm Robocon đầu tiên.

Đề thi Robocon năm nay với chủ đề “Loy Krathong” được đánh giá là khó, đặc biệt và hấp dẫn. Sẽ không còn những pha tranh đấu giữa những robot của 2 đội, mà tất cả phụ thuộc vào độ ổn định và sự chính xác của cả 3 robot có mặt trên sân. Việc tính toán thời gian hợp lý cho cả 3 robot hoạt động đan xen 1 cách hiệu quả nhất sẽ là chìa khóa đi đến chiến thắng tại mỗi trận đấu. Riêng việc thắp sáng ngọn lửa và giành chiến thắng Loy Krathong, các đội cần hội tụ tất cả yếu tố nhanh, ổn định, chính xác và cần thêm cả sự may mắn nữa.

Robocon Việt Nam do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức và Công ty Toyota Việt Nam tài trợ đã đi đến năm thứ 10. Mùa Robocon 2011 đã quy tụ 240 đội tuyển đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc. Đội giành chiến thắng tại Robocon Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự ngày hội Robocon Quốc tế.

Tại năm thứ 10 liên tiếp, ban tổ chức có thêm Robocon Techshow và Robocon Open, Công ty Toyota Việt Nam là nhà đồng tổ chức 2 sự kiện này. Sự kiện Robocon Techshow sẽ phát triển hơn so với năm ngoái, với những sản phẩm robot được ứng dụng thực tế sâu hơn. Robocon Open sẽ là hoạt động bên lề đáng chú ý, lần đầu tiên được tổ chức, dành riêng cho các em học sinh đam mê công nghệ lắp ráp và vận hành robot.

Hồng Hạnh