TT - Huế:

21 tập thể, cá nhân nhận cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Chính phủ

(Dân trí) - Sáng nay 17/11, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Trong dịp này, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế là tập thể duy nhất vinh dự được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc do Chính phủ trao tặng.

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế là đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác và dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngoài ra, Chính phủ còn trao tặng bằng khen cho 7 tập thể và 13 cá nhân thuộc Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

21 tập thể, cá nhân nhận cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Chính phủ - 1
Th.s Nguyễn Phước Bửu Tuấn, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học Huế (phải), đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ trao tặng

Bộ GD-ĐT cũng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị cùng 37 bằng khen cho tập thể, cá nhân. Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế là một trong 29 đơn vị toàn quốc được Bộ tặng cờ thi đua vì đã đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu năm học 2010-2011.

Trong năm học qua, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát triển mạng lưới trường lớp lên 590 trường (tăng 9 trường so với năm học trước) với tổng 291.336 học sinh, trong đó có 17.003 học sinh dân tộc và 2.413 học sinh khuyết tật. Tỉnh đã đầu tư hơn 170 tỷ đồng và xây dựng mới 370 phòng học, nhà vệ sinh. Toàn ngành có 80% số phòng học kiên cố và bán kiên cố, tăng 0,1%.

21 tập thể, cá nhân nhận cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Chính phủ - 2
13 cá nhân xuất sắc ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận bằng khen của Chính phủ.
 
Đại Dương