Đà Nẵng:

20 năm thành lập Hội Khuyến học Sơn Trà

(Dân trí) - Sáng nay 13/10, Hội Khuyến học quận Sơn Trà, Đà Nẵng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội (15/10/1997 - 15/10/2017)

Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Sơn Trà

Đến dự có ông Trần Đình Liễn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng.

Đại diện Hội Khuyến học Việt Nam, ông Trần Đình Liễn đã trao Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của Trung ương Hội đến Hội Khuyến học quận Sơn Trà. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Quận Hội đón nhận Bằng khen của Trung ương Hội cho các thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Hội Khuyến học Sơn Trà đón nhận Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của Trung ương Hội
Hội Khuyến học Sơn Trà đón nhận Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của Trung ương Hội
Đại diện các Hội cơ sở và hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài đón nhận Bằng khen của Trung ương Hội
Đại diện các Hội cơ sở và hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài đón nhận Bằng khen của Trung ương Hội

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, hội viên đã cùng ôn lại 20 năm xây dựng và phát huy vai trò của Hội trong công tác khuyến học, khuyến tài, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, không để cho học sinh phải bỏ học vì gia cảnh khó khăn, đồng thời khen thưởng, bồi dưỡng học sinh tài năng, giữ gìn và phát huy truyền thống của vùng đất ngũ phụng tề phi có nhiều danh nhân chí sĩ và nổi tiếng hiếu học.

Các đại biểu, hội viên tham dự Lễ Kỷ niệm
Các đại biểu, hội viên tham dự Lễ Kỷ niệm

Ngày đầu thành lập, Hội mới có 4 cơ sở với hơn 500 hội viên. Đến nay, Hội đã có 7 hội cơ sở, 239 chi hội với gần 24 nghìn hội viên, đạt 17% dân số toàn quận.

Riêng trong 10 năm trở lại đây, Hội Khuyến học quận Sơn Trà đã vận động hơn 17 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn lượt học sinh nghèo, khuyến khích học sinh giỏi. Mỗi năm, Hội trao gần 3000 suất học bổng và 7000 suất quà cho học sinh, sinh viên từ các Hội cơ sở đến Quận Hội.

Khánh Hiền