Bình Định:

1.800 học sinh, sinh viên hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

(Dân trí) - Ngày 16/6, tại Trường ĐH Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và bỏ chất thải nhựa, nilon.

Bình Định: 1.800 học sinh, sinh viên hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Tại buổi lễ, ông Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ GD&ĐT đề nghị tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên đối với công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng; quản lý tài nguyên, bảo vệ tài nguyên môi trường và tài nguyên môi trường biển, hải đảo; bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, trong đó chú trọng đến việc xử lý rác thải nhựa. Đồng thời, khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính…

Ông Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ GD&ĐT phát biểu tại Lễ mít tinh.
Ông Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ GD&ĐT phát biểu tại Lễ mít tinh.

Đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về việc bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời Tổ quốc đến từng học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ.

Đẩy mạnh việc đưa các nội dung bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu và giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo và chủ quyền biển, đảo của Việt Nam vào chương trình giáo dục đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Ông Hùng cũng đề nghị, các thầy cô, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia các hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai và ứng phó với biển dâng và mực nước biển dâng; tham gia chiến dịch ra quân làm sạch bãi biển, các khu sinh thái biển…


Hơn 1.800 học sinh, sinh viên tham gia lễ mít tinh.

Hơn 1.800 học sinh, sinh viên tham gia lễ mít tinh.

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn cho biết: “Ngay trong “Tháng hành động vì môi trường” trong “Chiến dịch tình nguyện hè” năm nay, các em hãy tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động gắn với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” và cuộc vận động “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; cam kết xây dựng “Trường học thân thiện”; tích cực tham gia các chương trình hành động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, làm sạch bãi biển Quy Nhơn...”.

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ đề nghị và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên nhà trường hãy luôn nâng cao nhận thức về hậu quả của ô nhiễm chất thải nhựa; quan tâm truyền thông mạnh mẽ và chia sẻ trách nhiệm để cùng nhau bảo vệ môi trường; bằng những hành động cụ thể, thiết thực để cùng nhau thay đổi thói quen trong việc hạn chế sử dụng túi nilon, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần cải thiện môi trường sống ngay từ bây giờ.

Riêng đối với các em HS, SV ngay từ lúc ngồi trên ghế nhà trường cần phải ý thức, tự giác trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đồng thời, tích cực tham gia và làm tốt công tác tuyên truyền vận động người thân trong gia đình và cộng đồng xã hội thay đổi nhận thức, thói quen tiêu dùng, giảm thiểu dùng các sản phẩm từ nhựa, nói không với nhựa dùng một lần và túi nilon.

Ông Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ GD&ĐT tham gia trồng cây trong khuôn viên Trường ĐH Quy Nhơn
Ông Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ GD&ĐT tham gia trồng cây trong khuôn viên Trường ĐH Quy Nhơn

“Về lâu dài, các em HS, SV cần quan tâm nhiều hơn đến ngành công nghiệp môi trường, nỗ lực học tập, tìm tòi nghiên cứu, có những ý tưởng sáng tạo trong khởi nghiệp theo hướng phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát môi trường…”, ông Mỹ cho hay.

Ngay sau lễ mít tinh, hơn 1.800 sinh viên cùng đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo nhà trường và cán bộ, giảng viên ra quân trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tham quan khu trưng bày các sản phẩm từ rác thải được các bạn sinh viên chế tạo ra.


Tiết mục văn nghệ về bảo vệ môi trường biển do các sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ về bảo vệ môi trường biển do các sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn biểu diễn.


Giảng viên và sinh viên trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.

Giảng viên và sinh viên trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.

Doãn Công