13,8 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên miền Trung vượt khó

(Dân trí) - Năm học 2015 - 2016 vừa qua, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ thông qua Hội Khuyến học ở các tỉnh, thành miền Trung đã hỗ trợ 13,8 tỷ đồng cho gần 3.000 học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập và cả rèn luyện kỹ năng sống.

Hàng ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ học bổng SPELL
Hàng ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ học bổng SPELL

Thông tin trên vừa được cho biết tại Hội nghị tổng kết các chương trình giáo dục năm học 2015 - 2016 của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ thông qua Hội Khuyến học của các tỉnh, thành ở miền Trung bao gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện Sở Ngoại vụ ở các tỉnh, thành vừa nêu.

Một trong những chương trình hỗ trợ giáo dục giúp học sinh vượt khó vươn lên trong học tập hiệu quả nhất của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ thông qua Hội Khuyến học ở các tỉnh, thành không chỉ trong năm học vừa qua mà trong rất nhiều năm qua là chương trình học bổng SPELL. Chính những cán bộ làm công tác khuyến học ở các tỉnh, thành đã nhiệt tình không quản ngày, đêm vì học trò nghèo, giúp các em tiếp cận được nguồn học bổng đã làm nên hiệu quả đáng ghi nhận. Chỉ kể riêng trong năm học 2015 - 2016, với sự hỗ trợ của chương trình học bổng SPELL đã có 80 hoc sinh đạt giải học sinh giỏi các bộ môn ở cấp tỉnh, vùng và quốc gia; 100% học sinh THCS đỗ vào lớp 10;97% học sinh tốt nghiệp THPT; 35% học sinh thi đỗ vào đại học.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ học tập SPELL còn tổ chức cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tuyển chọn tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu trong kỳ nghỉ hè, cùng các chương trình hỗ trợ giáo dục khác.

Theo ông Huỳnh Phước - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Đà Nẵng ghi nhận chương trình không những tài trợ vật chất, các nhu cầu thiết yếu trong học tập mà còn dành sự quan tâm, động viên tinh thần chân thành, sâu sắc đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ góp phần chống tình trạng học sinh bỏ học vì gia cảnh quá khó khăn, mà còn giúp các em có được sự tin, thành công khi bước vào đời.

Lê Thị Lệ Hằng - sinh viên được nhận học bổng SPELL vừa tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng đạt loại Giỏi chia sẻ: “Nếu không có được sự hỗ trợ từ chương trình học bổng SPELL, ngày hôm nay,em đã không thể cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi. Gia đình em thuần nông, bố mẹ đau ốm lại phải nuôi 5 chị em. Các cô, các bác, các anh chị ở chương trình SPELL và nhất là các cô, các bác ở Hội Khuyến học không chỉ giúp em được tiếp cận nguồn học bổng có giá trị vật chất, mà hơn nữa, còn như những người thân trong gia đình đã động viên tinh thần để em có thêm động lực để học tập, và tin tưởng rằng tương lai của mình sẽ vững vàng hơn”.

Khánh Hiền