105 giáo viên TPHCM được hỗ trợ vay vốn học tập

(Dân trí) - Sáng 28/11, Hội Khuyến học TPHCM và công đoàn giáo dục trao 294 triệu đồng tiền vay vốn không lãi suất cho những giáo viên vùng sâu. Số tiền này hỗ trợ việc học tập và trợ cấp khó khăn cho các thầy cô.

Đây là lần thứ 6, các thầy cô ở những huyện ngoại thành được hỗ trợ vay vốn. Giáo viên ở các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ được vay vốn để đi học chuẩn hóa cao đẳng, đại học, sau đại học hoặc để giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Người vay không phải trả lãi suất.  

Năm nay, thông qua đề xuất và kiến nghị của thầy cô giáo, Hội Khuyến học TPHCM đã nâng mức cho vay vốn học cao đẳng, đại học từ 2 lên 3 triệu đồng; học sau đại học từ 5 lên 6 triệu đồng. Mức trợ cấp khó khăn được nâng lên 500.000 đồng. Thời gian cho vay cũng được kéo dài thêm, từ 2 lên 3 năm.

Đợt trao vốn lần này có 92 giáo viên học chuẩn hóa cao đẳng, đại học; 3 giáo viên học cao học; 10 giáo viên được hỗ trợ khó khăn.  

Trợ vốn học tập và tặng quà cho giáo viên khó khăn nằm trong chương trình “Khuyến sư” của Hội Khuyến học TPHCM. Tổng số tiền qua 6 lần thực hiện lên tới 1,2 tỷ đồng.  

Hiếu Hiền