Xem phim khiêu dâm có thể tạo ra lượng khí thải hơn 4%

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu cho rằng, những người có thói quen xem phim khiêu dâm có thể trở thành… “tội phạm khí hậu”.

Theo một nghiên cứu mới nhất, việc xem phim khiêu dâm có thể chiếm đến hơn 4% tổng lượng khí thải carbon trên toàn cầu liên quan đến công nghệ kỹ thuật số.

Xem phim khiêu dâm có thể tạo ra lượng khí thải hơn 4% - 1
Xem phim khiêu dâm có thể khiến nhiều người trở thành “tội phạm khí hậu”.

Nói cách khác, điều đó đồng nghĩa với hành động xem phim khiêu dâm chiếm tới 300 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm.

Không chỉ thế, trong nghiên cứu của mình, các tác giả đã chỉ ra rằng, việc xem các video khiêu dâm trên thế giới vào năm 2018 đã tạo ra lượng khí thải carbon có cường độ tương đương với khu vực dân cư ở Pháp.

Trong khi đó, các dịch vụ video theo yêu cầu như Netflix hay Amazon Prime được cho là tạo ra cùng một lượng phát thải khí nhà kính như toàn bộ nền kinh tế của Chile.

Các công nghệ kỹ thuật số được ước tính sẽ tiêu thụ thêm 9% năng lượng mỗi năm, nhưng tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn với sự lan rộng của các video có độ phân giải cao hơn bao giờ hết.

Các tác giả nghiên cứu đã đề xuất việc sử dụng các video có kích thước nhỏ hơn như một giải pháp cứu vãn nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi.

Minh Long

Theo Sputnik