Xe tải nặng 7,2 tấn bị vỡ tan tành sau khi đâm vào cọc chống khủng bố công nghệ cao

(Dân trí) - Công ty sản xuất ra thiết bị này với mới lắp các cọc tương tự bên ngoài một tòa nhà mới trị giá 580 triệu Bảng ở Athens – nơi đã được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama viếng thăm.

Xe tải nặng 7,2 tấn bị vỡ tan tành sau khi đâm vào cọc chống khủng bố công nghệ cao

Một công ty của Anh đã phát hành một đoạn vi đeo đầy kịch tích cho thấy một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao bị phá hủy một chiếc cọc chống khủng bố.

Chiếc xe 7,2 tấn này đã bị vỡ tan tành khi đâm vào chiếc cọc – trong khi chiếc cọc này vẫn nguyên vẹn và hoạt động bình thường sau vụ va chạm.

May mắn thay, vụ tai nạn này chỉ là một cuộc thử nghiệm, nhưng nó cũng cho thấy thiết bị công nghệ cao được sản xuất tại Yorkshire (Anh) này có thể ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố vào các tòa nhà thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Cuộc thao diễn này liên quan đặc biệt đến vụ tấn công khủng bố ở Westminster vào tháng trước, khi đó tên khủng bố Khalid Masood đã lái một chiếc xe hơi vào người đi bộ trên cầu Westminster, giết chết bốn người trước khi đâm chết viên cảnh sát PC Keith Palmer.

Chiếc xe đang lao nhanh về phía cọc trượt HT2 Matador 3 – thứ được thiết kế để chặn các vụ tấn công khủng bố
Chiếc xe đang lao nhanh về phía cọc trượt HT2 Matador 3 – thứ được thiết kế để chặn các vụ tấn công khủng bố
Phần buồng lái của chiếc xe tải bị bẹp dúm và văng ra khi đâm vào chiếc cọc
Phần buồng lái của chiếc xe tải bị bẹp dúm và văng ra khi đâm vào chiếc cọc

Cọc trượt HT2 Matador 3 được sản xuất bởi công ty kỹ thuật an ninh Heald Ltd ở Hornsea thuộc sở hữu của một gia đình.

Trong cuộc thử nghiệm, chiếc xe tải đang đi với vận tốc khoảng 64km/h khi nó lao vào một trong các chiếc cọc. Những chiếc cọc này có thể điều khiển từ xa để dịch chuyển tới vị trí mong muốn.

Chiếc xe tải lao vào chiếc cọc khi đang chạy trong cuộc thử nghiệm của một công ty ở Anh.
Chiếc xe tải lao vào chiếc cọc khi đang chạy trong cuộc thử nghiệm của một công ty ở Anh.
Hậu quả của vụ va chạm là phần buồn lái bị phá hủy và văng ra khỏi phần còn lại của chiếc xe
Hậu quả của vụ va chạm là phần buồn lái bị phá hủy và văng ra khỏi phần còn lại của chiếc xe

Mới đây, công ty Heald đã ký hợp đồng lắp đặt các rào chắn bên ngoài một địa điểm văn hóa mới xây dựng trị giá 580 triệu bảng ở Athens, Hy Lạp. Tòa nhà này là tổ hợp Thư viện quốc gia và Nhà hát quốc gia của Hy Lạp và đã từng được cựu tổng thống Mỹ Barack Obama viếng thăm hồi tháng 11 năm ngoái.

Phần buồng lái bị văng ra khỏi chiếc xe tải, nhưng những chiếc cọc chống khủng bố vẫn nguyên vẹn và hoạt động bình thường
Phần buồng lái bị văng ra khỏi chiếc xe tải, nhưng những chiếc cọc chống khủng bố vẫn nguyên vẹn và hoạt động bình thường
Cọc trượt HT2 Matador 3 có thể điều khiển từ xa để điều động vào đúng chỗ
Cọc trượt HT2 Matador 3 có thể điều khiển từ xa để điều động vào đúng chỗ

Công ty có 38 nhân viên đóng tại đường Atwick này đã được các nhà phát triển tổ hợp trên tiếp cận để lắp đặt các vòng thép độc đáo này trong khi đảm bảo những rào cản này vẫn hài hòa thiết kế kiến trúc hiện đại của tòa nhà.

Giám đốc điều hành của Heald – Bà Debbie Heald cho biết họ rất “tự hào khi được lựa chọn để hỗ trợ an ninh cho địa điểm nổi tiếng này. Công nghệ lắp đặt nông và trên bề mặt của chúng tôi hết sức độc đáo, giúp cho khách hàng dễ dàng lắp đặt và yên tâm về an ninh cũng như tuổi thọ sản phẩm. Chúng tôi hết sức vui mừng khi một lần nữa đã chứng minh được chất lượng sản phẩm”.

Chiếc xe tải bị phá hủy bởi những chiếc cọc – thiết bị cũng được dùng để bảo vệ một tòa nhà 580 triệu bảng ở Athens
Chiếc xe tải bị phá hủy bởi những chiếc cọc – thiết bị cũng được dùng để bảo vệ một tòa nhà 580 triệu bảng ở Athens
Xe tải  nặng 7,2 tấn bị vỡ tan tành sau khi đâm vào cọc chống khủng bố công nghệ cao - 8

Các rào chắn được sản xuất ở Hornsea này đang được sử dụng để bảo vệ các cung điện , các dinh cơ của chính phủ và nhà máy lọc dầu trước các cuộc tấn công khủng bố

Được thành lập năm 1986, Heald là nhà sản xuất lớn nhất của các thiết bị an ninh bề mặt của Anh, với khoảng 80% sản phẩm và dịch vụ được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Các rào chắn được sản xuất ở Hornsea này đang được sử dụng để bảo vệ các cung điện , các dinh cơ của chính phủ và nhà máy lọc dầu trước các cuộc tấn công khủng bố.

Cọc trượt HT2 Matador 3 được chế tạo từ thép không gỉ, có chiều cao cọc là 1140mm. Phần đế có kích thước dài 3,9m, rộng 2,14m và cao 0,11m.

Anh Thư (Tổng hợp)