Xe ô tô bay sẽ “thắp lửa Olympic 2020”

(Dân trí) - Các chuyên gia tuyên bố: Tương lai đã hiện hữu và chúng ta đã tiến đến rất gần khả năng đi làm bằng chính chiếc máy bay phản lực của riêng mình.

Xe ô tô bay sẽ “thắp lửa Olympic 2020” - 1

Một chiếc ô tô bay sẽ được dùng để thắp lên ngọn lử Olympic tại Thế vận hội 2020 ở Tokyo.

Nguyên mẫu và động cơ của chiếc xe này là do các chuyên gia kỹ thuật của Prodrive (Anh) chế tạo. Đó là một chiếc xe hơi chạy bằng xăng, có thể chạy trên đường phố và bay trong không trung.

Chiếc xe hơi bay Aeromobil có vận tốc tối đa là 160km/h khi chạy trên đường, nhưng khi bay trong không trung thì vận tốc của nó có thể lên tới 360km/h.

Các kỹ sư Nhật Bản đang làm việc với những chiếc ô tô bay nhỏ bé này để thắp sáng lên ngọn đuốc Olympic tại Thế vận hội 2020 ở Tokyo.

Chiếc xe dài 5,9m và rộng 2,2m này trị giá 1,1 triệu bảng Anh (khoảng 31 tỷ đồng) và có hai chỗ ngồi. Ngoài ra, khoảng trống dưới nắp ca-pô có thể chứa tới 20kg hành lý – đủ chỗ cho một hoặc hai chiếc va-li nhỏ.

Giá của nó không hề rẻ, tuy nhiên nếu bạn không có 1 triệu bảng để sở hữu nó, thì công ty Pal V của Hà Lan đã tạo ra một chiếc xe máy có thể biến thành máy bay lên thẳng chỉ trong 10 giây. Nó được bán với giá từ 300.000 đến 440.000 bảng Anh (khoảng hơn 9 tỷ đến 13,5 tỷ đồng).

Rất nhiều công ty đã chế tạo ra những chiếc xe hơi có thể biến đổi thành máy bay.

Đầu năm nay, một chiếc xe ô tô bay chạy bằng điện đã có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ở Đức.

Xe ô tô bay sẽ “thắp lửa Olympic 2020” - 2

Chiếc xe hơi Aeromobil này có vận tố tối đa là 160km/h khi chạy trên đường, nhưng khi bay trong không trung thì vận tốc của nó có thể lên tới 360km/h

Lấy cảm hứng từ “hình giọt nước có khí động lực hoàn hảo”, những chiếc xe này có khoang lái bằng thủy tinh với nội thất được bọc bởi loại da tốt nhất để mang đến phong cách và sự thoải mái.

Hiện Prodrive đang nhận đặt hàng cho những chiếc xe này, nhưng số lượng sản xuất sẽ rất hạn chế - chỉ có vài chiếc mà thôi.

Tuy nhiên, Aeromobil vẫn cần phải có một đường bay để cất cánh, vì vậy nó sẽ không thực tế đối với những tài xế không có đường băng ở trong vườn nhà, ngoài ra, các tài xế cũng cần phải có cả giấy phép lái xe và chứng nhận phi công để điều khiển nó.

Anh Thư (Theo Express)