Xe buýt điện không người lái đầu tiên trên thế giới

(Dân trí) - Chiếc xe buýt điện thông minh không người lái đầu tiên trên thế giới vừa có cuộc chạy thử nghiệm thành công ở Trung Quốc.

Sau nhiều thời gian nghiên cứu, tập đoàn CRRC, hãng chuyên sản xuất các bộ phận phục vụ cho việc xây dựng đường ray cao tốc tại Trung Quốc đã chế tạo thành công chiếc xe buýt điện không người lái đầu tiên trên thế giới.

Ngày 18/7, vừa qua tại thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, chiếc xe buýt không người lái của CRRC đã có cuộc chạy thử nghiệm lần đầu tiên hết sức thành công.

Xe buýt điện thông minh này hoạt động nhờ các cảm biến có khả năng hiểu được sự thay đổi của đường đi để tự lên lộ trình. Theo sự điền khiển của cảm biến, xe buýt có thể tự tăng tốc chuyển làn để vượt, cua và tự nạp điện. Chiếc xe có chiều dài 12 mét và đạt vận tốc tối đa 40 km/h.

Khánh Duy (Theo People’s Daily)