Xe bay “tương lai” của cảnh sát Dubai sắp được bán rộng rãi

(Dân trí) - Hãng sản xuất Hoversurf của Nga vừa có tuyên bố khiến những người yêu công nghệ tương lai thấy vô cùng hứng thú khi cho biết, nếu có đủ điều kiện tài chính và muốn sở hữu một chiếc xe bay như cảnh sát Dubai, người mua chỉ cần đặt trước số tiền là 10.000 USD.

Xe bay của cảnh sát Dubai được tiết lộ cách đây chưa lâu có tốc độ tối đa lên tới 96 km/h, có thể bay ở độ cao 5m trên mặt đất và hiện đang được lực lượng cảnh sát Dubai chuẩn bị đưa vào sử dụng đại trà vào thời gian tới cho những nhiệm vụ cấp thiết.

Xe bay “tương lai” của cảnh sát Dubai sắp được bán rộng rãi cho người yêu công nghệ.
Xe bay “tương lai” của cảnh sát Dubai sắp được bán rộng rãi cho người yêu công nghệ.

Mặc dù thời gian bay liên tục của chiếc xe bay hầm hố này chỉ trong vòng 30 phút nhưng công ty Hoversurf của Nga cho rằng bản thương mại của nó sẽ được mở bán thời gian tới vẫn rất hấp dẫn với phần khung được làm lại với sợi carbon và pin mới.

Đặc biệt, nếu muốn, chủ sở hữu cũng có thể tự thiết lập chế độ không người lái để điều khiển. Chế độ này có thể giúp tăng thêm 10 phút bay.

“Chiếc xe bay độc đáo này được thiết kế vừa với những cánh cửa tiêu chuẩn và vừa khít với một chỗ đậu xe bình thường”, công ty Hoversurf của Nga cho biết.

Nếu muốn sở hữu chiếc xe bay này chỉ cần đặt trước 10.000 USD và trả đủ 150.000 USD khi nhận hàng. Tuy nhiên, hiện tại mới có thêm Mỹ cấp phép cho loại xe này được sử dụng.
Nếu muốn sở hữu chiếc xe bay này chỉ cần đặt trước 10.000 USD và trả đủ 150.000 USD khi nhận hàng. Tuy nhiên, hiện tại mới có thêm Mỹ cấp phép cho loại xe này được sử dụng.

Công ty này đã cho phép người mua có thể đặt hàng trước một chiếc Hoverbike S3 2019 với tiền đặt cọc 10.000 USD. Giá chuẩn của một chiếc Hoverbike sẽ rơi vào khoảng 150.000 USD và việc giao hàng sẽ được thực hiện trong vòng hai đến sáu tháng kể từ thời điểm đặt cọc đơn hàng.

“Trọng lượng của một chiếc Hoverbike vào khoảng 114 kg do bị giới hạn bởi một số vấn đề liên quan đến luật, nhưng bằng cách giảm trọng lượng của khung, nó cho phép chúng tôi lắp đặt một loại pin mạnh mẽ hơn”, hãng Hoversurf tiết lộ.

Hiện tại, ở Mỹ, chiếc xe bay này đã được cấp phép bởi Cục Hàng không Liên bang Mỹ và được phân loại là một phương tiện siêu nhẹ hợp pháp, cho phép chiếc xe có thể hoạt động mà người lái không cần giấy phép của một phi công.

Trang Phạm (Theo Daily Mail)