"Vôi hóa tinh hoàn" sau khi bị… muỗi đốt

(Dân trí) - Một người đàn ông 80 tuổi giấu tên bất ngờ phát hiện ra rằng tinh hoàn của ông đã bị vôi hóa, với một “vỏ trứng” hình thành xung quanh nó.

Vôi hóa tinh hoàn sau khi bị… muỗi đốt - 1
Muỗi đốt truyền bệnh khiến một người đàn ông bị vôi hoá tinh hoàn.

Người đàn ông 80 tuổi cho biết rất bất ngờ khi thấy những triệu chứng lạ như phát hiện ra máu khi đi tiểu và gặp vấn đề về tiểu tiện.

Trong khi người đàn ông cho rằng những triệu chứng này là kết quả của nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), các bác sĩ phát hiện ra rằng một trong hai tinh hoàn của anh ta đã thực sự bị vôi hóa, với một vỏ trứng hình thành.

Theo báo cáo, tinh hoàn bên phải của người đàn ông đã bất ngờ trở thành rất lớn và cảm thấy rất khó chịu. Kết quả chụp CT cho thấy chất lỏng đã tích tụ trong tinh hoàn của ông ta, khiến cho thành túi tinh hoàn bị vôi hóa.

Các bác sĩ tin rằng quá trình này được gây ra bởi một bệnh nhiễm trùng từ giun chỉ được gọi là bệnh giun chỉ. Những con giun này được truyền sang người qua vết muỗi đốt và có thể gây ra một số vấn đề nếu chúng đến các mạch bạch huyết.

Trong báo cáo, các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Pavan Kumar, đã viết: “Đau đớn, biến dạng sưng chân và cơ quan sinh dục là một dấu hiệu kinh điển của bệnh ở giai đoạn cuối. Các loại nhiễm trùng thường có thể được điều trị bằng thuốc, nhưng đôi khi cần phải phẫu thuật”.

Tuy nhiên, trong báo cáo trường hợp đặc biệt của người đàn ông kể trên, hiện các nhà nghiên cứu không đưa thông tin chi tiết về bất kỳ điều trị nào mà người đàn ông nhận được.

Minh Long

Theo Mirror